Nàng Mona Lisa từ bánh mỳ nướng

Rio (Theo Odd), Theo 12:01 06/08/2010

Tác phẩm nổi tiếng này của danh họa Leonardo da Vinci đã được rất nhiều nghệ sĩ tái tạo bằng rất nhiều các chất liệu khác nhau. Lần này là với bánh mỳ nướng... <img src="/Images/EmoticonOng/25.png" />

Người đã thực hiện tác phẩm này là nghệ sỹ Maurice Bennet, người New Zealand. Ông có biệt danh là Toastman (người đàn ông bánh mỳ nướng) lý do là vì ông chuyên thực hiện các tác phẩm nghệ thuật của mình từ bánh mỳ nướng. Trong suốt 10 năm qua, nghệ sỹ Maurice đã làm rất nhiều kiệt tác từ những miếng bánh mỳ nướng, và tác phẩm gần đây nhất của ông là bản sao bức tranh nàng Mona Lisa khổng lồ từ bánh mỳ nướng.


Nghệ sỹ Maurice Bennet.


Bức tranh gốc nàng  Mona Lisa của Leonardo da Vinci.

Tuần trước, nghệ sỹ Maurice đã phải dành hầu hết thời gian của mình tại trung tâm thương mại K-11Hồng Kông để thực hiện tác phẩm độc đáo này. Tác phẩm được thực hiện để phục vụ trưng bày tại Lễ hội nghệ thuật ẩm thực diễn ra tại đây.


Miệt mài bên tác phẩm nghệ thuật.


Tác phẩm sắp thành hình.


Tác phẩm đã thành hình với chiếc kem màu hồng rất lạ trên tay nàng Mona Lisa.

Trong khu vực làm việc của Maurice những ngày qua, thường xuyên nồng nặc mùi khí gas và mùi bánh mỳ nướng cháy, nhưng kết quả đạt được thì thật là tuyệt vời. Maurice Bennet đã sáng tạo ra bức tranh nàng Mona Lisa thật khác biệt với chiếc kem ốc quế màu hồng trên tay.


Mùi khí gas luôn nồng nặc tại khu vực làm việc của  Maurice.

Để thực hiện bức tranh này, Maurice đã phải sử dụng khoảng hơn 6.000 miếng bánh mỳ nướng. Công cụ sáng tạo nghệ thuật của ông là 1 ngon đuốc thổi lửa để tạo hình và làm cho bức tranh có những tông màu khác nhau.


Tác phẩm rất thu hút người xem.