Mỹ: Nhà ở nhỏ như... nhà cún

Lym Gemini, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 10/11/2012

Ngôi nhà này chỉ có diện tích 1m2 mà thôi.

"Siêu nhà" này được ra đời để giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở tại Mỹ. Với diện tích 1m2, chỉ đủ cho một người nằm, nó đã trở thành ngôi nhà nhỏ nhất thế giới hiện nay.

Mỹ: Nhà ở nhỏ như... nhà cún 1Một ngôi nhà di động, bạn nghĩ sao?
 
Ngôi nhà này có đủ không gian cho một chiếc ghế dài bên trong, ban đêm nó có thể được lật ngược ngôi nhà lại để trở thành một chiếc giường để ngủ. Kiến trúc sư Van Bo Le-Mentzel cho ra bản thiết kế ngôi nhà này với hi vọng, nó sẽ cải thiện thị trường nhà đất hiện đang rất khó khăn. Ông cho biết: "Tôi muốn cung cấp cho người dân một ngôi nhà của riêng mình. Bạn có thể mang nó theo và sống trong một công việc, hồ nước hoặc ngay trên... mái nhà".

Mỹ: Nhà ở nhỏ như... nhà cún 2
 
Việc xây dựng nhà khá đơn giản, chỉ cần một chiếc búa, 20m gỗ, 200 đinh vít, 4 bánh xe và một cửa kính, vậy là chúng ta có một ngôi nhà siêu mini với trọng lượng 40kg. Kiến trúc sư 35 tuổi này cho biết, ông đã nhận được nhiều lời chỉ trích từ Mỹ song ông vẫn rất lạc quan với ý tưởng của mình.