Mũ bảo hiểm "tàng hình" cho người đi xe đạp

Seaxinh, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 21/10/2012

Chỉ khi chủ nhân gặp tai nạn, chiếc mũ mới xuất hiện để bảo vệ vùng đầu và cổ khỏi bị chấn thương.

Để tạo ra được chiếc mũ độc đáo này, 2 nhà nghiên cứu người Thụy Điển có tên Anna Haupt Terese Alstin đã phải mất 6 năm để thiết kế và thử nghiệm. Với thiết kế độc đáo, chiếc mũ bảo hiểm sẽ được "giấu" bên trong cổ áo nên bạn sẽ không thể phát hiện ra được một người có đang mang nó hay không. Vì thế, nó còn được gọi là "mũ bảo hiểm tàng hình".
 
Tuy nhiên, khi người đạp xe gặp tai nạn (ví dụ bị xe đâm từ đằng sau hoặc ngã xe), ngay lập tức, chiếc mũ sẽ phồng lên như một túi khí bao lấy đầu của người lái xe, giúp cho toàn bộ vùng đầu và cổ không bị tổn thương. Toàn bộ quá trình này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn kỷ lục: 0,1 giây.
 
Mũ bảo hiểm "tàng hình" cho người đi xe đạp 1
Chỉ sau 0,1 giây, chiếc mũ đã "xuất hiện"...
 
Mũ bảo hiểm "tàng hình" cho người đi xe đạp 2
... để bảo vệ đầu bạn

Chia sẻ về phát minh của mình, Terese cho hay: "Chiếc mũ này sẽ giúp bạn thấy cực kỳ thoải mái khi đạp xe, không làm hỏng dáng tóc mà vẫn bảo vệ được đầu bạn".
 
Mũ bảo hiểm "tàng hình" cho người đi xe đạp 3
Chiếc mũ này sẽ không khiến bạn hỏng dáng tóc
 
Hiện chiếc mũ này đang được bán với giá 370 bảng (hơn 12 triệu VNĐ) nhưng chắc chắn giá sẽ giảm khi được đưa vào sản xuất đại trà.