Lính cứu hỏa nhầm lẫn, bơm dầu vào ngọn lửa đang ngùn ngụt

Chi Mai, Theo Pháp luật xã hội 14:25 15/12/2013

Các điều tra viên cho rằng, nhiên liệu phản lực bị lẫn trong nước đã không được tách lọc hoàn toàn nên mới dẫn tới vụ hỏa hoạn hy hữu này.

Hiệp hội xăng dầu bang Washington, Mỹ đang bắt tay vào tiến hành điều tra vụ hỏa hoạn hy hữu diễn ra vào ngày 25/10 vừa qua tại thành phố North Bend.

Vụ hỏa hoạn hy hữu xuất hiện trên truyền hình Mỹ

Theo đó, trong buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy, các lính cứu hỏa đã nhầm lẫn giữa dầu và nước. Vì vậy, thay vì sử dụng nước để dập, họ lại bơm dầu vào ngọn lửa đang ngùn ngụt cháy phát ra từ chiếc máy bay bị đâm.

Lính cứu hỏa nhầm lẫn, bơm dầu vào ngọn lửa đang ngùn ngụt 1

Ông Bob Calkins cho biết, sơ suất này đã khiến ngọn lửa diễn tập trở nên to hơn. Các nhà điều tra đang đưa ra khả năng máy tách lọc dầu, nước đã không hoạt động tối đa nên mới dẫn tới tình trạng bị lẫn nhiên liệu phản lực trong nguồn nước tái sử dụng.

Theo ghi nhận, có 2 lính cứu hỏa đã bị bỏng nhẹ trong tai nạn hy hữu này.