Lạ nhất tuần qua: Rắn bị đứt đầu 20 phút vẫn cắn chết người

, Theo Mask Online 18:00 24/08/2014

Rắn bị đứt đầu cắn chết người; cô bé Tiểu Hy "người trong gương" và cụ ông lớn tuổi nhất thế giới là những tin tức thú vị trong tuần vừa qua.

1. Rắn bị đứt đầu 20 phút vẫn cắn chết người

Đầu rắn đứt lìa 20 phút khỏi cơ thể vẫn cắn chết đầu bếp Peng Fan.

Ông Peng Fan, một đầu bếp người Trung Quốc đã tử vong sau khi bị phần đầu đứt lìa của con rắn độc cắn. Mặc dù ông Peng đã cắt rời đầu con rắn trước đó 20 phút nhưng phần đầu của nó vẫn còn sống và truyền nọc độc vào cơ thể ông Feng qua vết cắn.

Được biết, con rắn độc gây ra cái chết cho ông Feng thuộc loài rắn hổ mang Đông Dương hay còn gọi là hổ mang Xiêm.

Theo nghiên cứu về rắn hổ mang, loài bò sát này vẫn có thể hoạt động 1 giờ đồng hồ sau khi bị mất một số bộ phận trên cơ thể hay toàn bộ phần thân nhưng trường hợp tử vong bất ngờ của người đàn ông sống tại thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông này vẫn được đánh giá là hy hữu. Cảnh sát cho biết, đây chỉ là một tai nạn nghề nghiệp không đáng có. 

2. Cô bé có nội tạng đảo ngược

Cô bé Tiểu Hy và bác sĩ điều trị.

Không giống như người thường, cô bé Tiểu Hy lại có các cơ quan nội tạng nằm đảo ngược vị trí. Vì vậy, em được mọi người gọi với biệt danh là "người trong gương". Bình thường, tim, lá lách và dạ dày nằm bên trái cơ thể, còn gan và mật nằm bên phải thì ở Tiểu Hy, vị trí các cơ quan nội tạng lại hoàn toàn đảo ngược.

Cô bé 10 tuổi sống tại Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc này gầy gò và ốm yếu hơn nhiều so với các bạn cùng tuổi. Mỗi khi em khóc, môi và móng tay của em cũng chuyển sang màu sắc tím tái, nhợt nhạt, thậm chí sang màu thâm đen.

Hình minh họa cơ thể kỳ lạ của Tiểu Hy so với người thường.

Bác sĩ cho biết, vị trí các cơ quan nội tạng đảo ngược không ảnh hưởng tới sức khỏe của cô bé Tiểu Hy. Nguyên nhân chủ yếu khiến cô bé trở nên ốm yếu là do tim mắc phải 6 biến chứng nguy hiểm. May mắn thay, sau 2 ca phẫu thuật, sức khỏe của cô bé đã tiến triển theo chiều hướng tích cực hơn.

3. Người đàn ông lớn tuổi nhất thế giới thọ 111 tuổi

Cụ ông Sakari Momoi được tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới chứng nhận.

Ngày 20/8 vừa qua, tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới đã trao tặng danh hiệu "Người đàn ông lớn tuổi nhất thế giới" cho cụ ông Sakari Momoi, 111 tuổi, người Nhật Bản.

Cụ ông Sakari Momoi sinh ngày 5/2/1903, tại thành phố Minamisoma, tỉnh Fukushima, Nhật Bản nhưng hiện đang sống tại thủ đô Tokyo. Ngoài vấn đề về thính giác, sức khỏe của cụ Sakari vẫn hoàn toàn khỏe mạnh.

Người nắm giữ kỷ lục này trước kia là cụ ông Alexander Imich. Tuy nhiên, cụ Alexander đã qua đời vào ngày 8/6/2014 vừa qua.

Chi Mai (Nguồn: Tổng hợp)