Kỳ thú thử thách "lực sĩ... xách lợn"

Naav, Theo Trí Thức Trẻ 13:37 08/10/2012

Những người tham gia sẽ phải xách 2 chú lợn và chạy về đích càng nhanh càng tốt.

Vừa qua, một cuộc thi độc đáo dành cho phái mạnh với sự tham gia của những chú lợn “mũm mĩm” đã được tổ chức tại Hành Dương, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc). 
 
Những người đàn ông tham gia cuộc đua Thử thách Hercules này sẽ phải xách mỗi tay một chú lợn sống nặng hơn 44kg trên chặng đường dài 30m trong thời gian nhanh nhất có thể. Các thí sinh được ví như “ironman” cũng sẽ phải trải qua một vài nhiệm vụ khác để chứng tỏ sức mạnh của mình.
 
ky-thu-thu-thach-luc-si-xach-lon
 
ky-thu-thu-thach-luc-si-xach-lon
Những người đàn ông lực lưỡng tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) đã tham gia Thử thách Hercules để phô diễn sức mạnh của mình.
 
Một số thí sinh xách lợn qua vạch kết thúc khác dễ dàng. Trong khi đó, một số người khác không thể thực hiện tốt ngay từ khi bắt đầu và dường như chỉ có thể kéo lê các chú lợn trên mặt đất.
 
ky-thu-thu-thach-luc-si-xach-lon
Họ phải xách trên mỗi tay một chú lợn nặng hơn 44kg.
 
Cuộc thi xách lợn này chỉ là một phần của Lễ hội Thể dục Quốc gia, vốn được tổ chức từ năm 2009 để thúc đẩy phong trào tập thể dục, thể thao trong khu vực. Đây đã là năm thứ 3 Lễ hội này được tổ chức. Lễ hội năm nay bao gồm một loạt các hoạt động thể thao rất phong phú.
 
ky-thu-thu-thach-luc-si-xach-lon
Đây chỉ là một hoạt động nhỏ trong chuỗi sự kiện được tổ chức trong Lễ hội Thể dục quốc gia được tổ chức tại đây.
 
ky-thu-thu-thach-luc-si-xach-lon
Hoạt động này nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục, thể thao trong khu vực.
 
10 đội được chia vào nhóm trường học và nhóm xã hội đã tham gia sự kiện năm nay. Hơn 300 người đam mê thể dục nhịp điệu với độ tuổi từ 4 - 60 cũng đã góp mặt.
 
Tỉnh Hồ Nam tuyên bố rằng hơn 1/3 dân số của tỉnh thường xuyên tham gia vào các hoạt động thể thao và Lễ hội Thể dục Quốc gia đã được tổ chức để giúp thúc đẩy phong trào này.
 
Trung Quốc cũng là thị trường tiêu thụ thịt lợn lớn nhất thế giới, với 800.000 tấn thịt được nhập khẩu mỗi năm, vì vậy, những người tổ chức đã có sáng kiến cho những chú lợn tham gia vào hoạt động này.