Kỳ lạ chiếc quần "điện giật"

Naav, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 18/10/2012

Chúng được tạo ra để giúp đỡ các bệnh nhân phải nằm liệt giường.

Mới đây, các nhà khoa học đã cho ra đời chiếc quần “điện giật” để trợ giúp các bệnh nhân không thể di chuyển và phải điều trị lâu ngày. Nhìn bề ngoài, chiếc quần này giống như mọi chiếc quần bình thường khác. Tuy nhiên, điều khác lạ là chúng được gắn kèm 4 tấm điện cực.
 
Kỳ lạ chiếc quần "điện giật"
 
Kỳ lạ chiếc quần "điện giật"
Chiếc quần "thông minh" có thể tạo ra các luồng điện nhỏ.
 
Các nhà khoa học tin tưởng rằng, chiếc quần đặc biệt tạo ra các luồng điện có thể giúp ngăn chặn chứng lở loét do bệnh nhân phải nằm liệt giường. Mỗi 10 phút, các dây điện cực bao quanh sẽ tạo ra một dòng điện nhỏ để kích thích cơ bắp và ngăn chặn lở loét. Các “cú sốc” nhỏ thường xuyên này được cho là sẽ giúp các cơ bắp co thắt trong 10 giây, giúp tăng oxy và cung cấp chất dinh dưỡng cũng như giảm áp lực trên xương cụt.
 
Kỳ lạ chiếc quần "điện giật"
Chúng được thiết kế với nhiều kích cỡ và màu sắc khác nhau.
 
Người ta hy vọng rằng, loại đồ lót này có thể giúp đỡ nửa triệu bệnh nhân đang phải chịu đựng chấn thương. Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm sản phẩm, được gọi là “Chiếc quần điện thông minh” trong một tháng tại Đại học Calgary và thấy rằng không ai trong số 33 bệnh nhân tham gia thử nghiệm bị lở loét mặc dù họ đang được coi là có nguy cơ cao mắc bệnh.
 
Kỳ lạ chiếc quần "điện giật"
 
Kỳ lạ chiếc quần "điện giật"
Các nhà nghiên cứu tin tưởng rằng, sản phẩm này sẽ giúp đỡ hàng triệu bệnh nhân bị lở loét.
 
Chưa có giá bán cụ thể cho chiếc quần, nhưng người ta dự đoán chúng sẽ dao động khoảng vài trăm Bảng Anh (tương đương vài triệu VNĐ), trong khi chi phí để điều trị cho một bệnh nhân bị loét do nằm liệt giường quá lâu có thể lên tới vài chục ngàn Bảng Anh (vài trăm triệu VNĐ). Sự ra đời của chiếc quần đặc biệt này được cho là sẽ đem lại sự thay đổi cho các bệnh nhân đang phải chịu đau đớn mỗi ngày.