Khi động vật trở thành thị trưởng danh tiếng

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 00:04 06/11/2013

Mặc dù không giống như những nhà quản lý là con người nhưng các thị trưởng động vật này cũng rất hòa đồng và có trách nhiệm với thành phố của mình.

1. "Cá chép 9 kilogram"

Khi động vật trở thành thị trưởng danh tiếng 1
Cá chép 9 kilogram đăng ký làm ứng viên cho chức vụ thị trưởng thành phố Ann Arbor nhiệm kỳ này

Với biệt danh "Cá chép 9 kilogram" (Twenty Pound Carp), chú cá chép sống tại thành phố Ann Arbor, bang Michigan đã "mạnh dạn" đăng ký trở thành ứng viên cho chức vụ thị trưởng thành phố.

Được biết, năm ngoái Cá chép 9 kilogram đã được người dân biết đến sau khi được trục vớt lên từ Công viên Phía Tây trong một dự án cải tạo vệ sinh hồ. Ngay sau đó, Cá chép 9 kilogram cũng được lập một tài khoản Twitter riêng để update thông tin thường xuyên.

Để theo đuổi chức thị trưởng, Cá chép 9 kilogram cũng có bảng tên và tài khoản Twitter như bất kỳ ứng viên nào khác. Trên Twitter, người đứng sau chú cá chép này tiết lộ, chú có mối quan tâm đặc biệt với phát triển kinh doanh, hòa nhập cộng đồng và mối quan hệ tương tác giữa thành phố với toàn bang.

2. Chú chó Bosco

Khi động vật trở thành thị trưởng danh tiếng 2
Tượng đài Thị trưởng Bosco

Trong ngôi làng với dân số chưa tới 1.000 nhân khẩu, chú chó Bosco Ramos, hay còn được gọi thân mật là Bosco đã trở thành huyền thoại của khu tự trị Sunol, bang California khi đảm đương chức vụ thị trưởng trong suốt 13 năm.

Năm 1981, chú chó lai giống Labrador Bosco đã vượt qua hai ứng cử viên khác để đắc cử vị trí thị trưởng. Với chức vụ cao cả của một vị thị trưởng, Bosco luôn đi theo đường lối: "Luôn có một mẩu xương cho mỗi bữa ăn, một con mèo bên mỗi gốc cây và một vòi nước máy trên mỗi góc phố.".

Bosco là một chú chó rất vui vẻ và đáng yêu. Cho nên khi đăng ký bầu cử, chú đã giành được sự ưu ái và đồng thuận của hầu hết cư dân khu vực.

Sau 13 năm hết mình phục vụ cho làng, năm 1994, chú chó Bosco đã trút hơi thở cuối cùng và được chôn cất tại một địa điểm bí mật riêng.

3. Thị trưởng mèo Stubb danh tiếng

Khi động vật trở thành thị trưởng danh tiếng 3
Chú mèo Stubbs nhận được sự ủng hộ của người dân để nắm giữ chức thị trưởng

Những năm về trước, do sự bất bình của người dân về danh sách ứng viên thị trưởng của khu tập trung dân cư Talkeetna, bang Alaska, Mỹ, tên của chú mèo Stubb đã bất ngờ được kê khai vào phiếu bầu.

Chỉ sau khi chào đời một thời gian không lâu vào năm 1997, mèo Stubbs đã được đặt cho biệt danh "thị trưởng" Stubbs. Cuối cùng, vào năm 2012, chức danh này cũng được thực sự trao cho Stubbs dựa trên lá phiếu bầu chọn của người dân.

Được biết tới với chức vụ thị trưởng của khu tập trung dân cư Talkeetna, bang Alaska, Mỹ, chú mèo Stubbs đã đón nhận được sự yêu mến nồng nhiệt của cư dân địa phương.