Kênh truyền hình dành riêng cho... chó

Habi, Theo Mask Online 00:00 06/05/2012

Nghe rất thú vị phải không nào?

Sắp tới, một kênh truyền hình dành riêng cho cún với tên gọi DogTV sẽ được ra mắt rộng rãi trên toàn nước Mỹ. Đây là một dự án đặc biệt của công ty truyền thông PTV ở San Diego nhằm tạo điều kiện cho những chú cún cưng có thể thư giãn và giải trí với 1 kênh truyền hình dành riêng cho chúng.

Đại diện của công ty truyền thông PTV cho biết, sau khi phát sóng thử nghiệm DogTV qua hệ thống truyền hình cáp San Diego, chương trình có 1-0-2 này đã nhận được những phản hồi rất tích cực. Cún cưng đã có thể có thời gian xem những chương trình thú vị trong khi chủ của chúng làm việc.


Kênh DogTV đã được phát sóng thử nghiệm tại San Diego, Mỹ.


Sắp tới nó sẽ được phát sóng rộng rãi trên toàn nước Mỹ.

Điều thú vị của kênh DogTV này là mọi chương trình đều được thiết kế và dàn dựng dưới cái nhìn của loài chó. Từ hình ảnh, âm thanh và tiếng động đều được thực hiện với tiêu chí “chỉ dành cho chó”. Theo kế hoạch, khoảng một triệu thuê bao có thể truy cập các kênh khác nhau trên toàn nước Mỹ với giá 4,99 USD/tháng (tương đương 104.000 VNĐ). Mary Catania, một chủ sở hữu thú cưng tại San Diego cho biết, cô rất thích thú và vui mừng khi kênh truyền hình dành cho cún được ra mắt.


Với chương trình truyền hình này, cún có thể tận hưởng khoảng thời gian giải trí và thư giãn trong lúc chủ vắng nhà.

Mary nói: “Tôi luôn cảm thấy lo lắng cho cún của mình khi để nó ở nhà một mình cả ngày trong lúc tôi đi làm. Bất cứ điều gì khiến nó có thể thư giãn và giải trí sẽ khiến tôi hạnh phúc. Chú cún của tôi sẽ nhảy lên bàn để xem ti-vi, đó hẳn là chỗ nằm tuyệt vời.”

 Clip về kênh truyền hình đặc biệt dành cho cún.

Chuyên gia nghiên cứu vật nuôi Nick Dodman tin rằng chương trình truyền hình này sẽ thực sự kích thích tâm trí của một con chó. Nick Dodman cho biết thêm: “Có nhiều nghiên cứu cho thấy, chó rất thích tiếp xúc với những đoạn video ghi lại hình ảnh những con chó khác. Trí não chúng sẽ hoạt động như 1 dạng xã hội hóa.”


Cô Mary Catania và chú cún của mình đang xem DogTV.


Những hình ảnh và âm thanh của DogTV đều được dàn dựng cho phù hợp với loài chó.


Một nghiên cứu cho thấy, cún rất thích xem những hình ảnh về đồng loại của mình.


Đây quả là một ý tưởng rất hay ho đúng không các bạn?