Hy hữu cảnh nông dân chở cá khổng lồ ra chợ bán

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 16:46 04/08/2014

Con cá khổng lồ kỳ dị mà ông Cai bắt được ở tỉnh Phúc Kiến vừa qua là loài cá mập voi hiếm gặp.

Thuyền trưởng Cai Chengzhu đã không giấu được niềm vui sướng khi phát hiện trong mẻ lưới mà ông kéo lên được vào ngày thứ Sáu vừa qua là một con quái vật cá khổng lồ có cân nặng khoảng 2 tấn.

Con cá khổng lồ nặng 2 tấn được chở trên xe tải.

Dường như không nhận ra được đây là loài cá mập voi quý hiếm nên ông Cai đã buộc con cá khổng lồ vào xe tải và chở thẳng ra chợ. Dân chúng khắp vùng đã đổ về xem con cá khổng lồ này.


Đây là loài cá mập voi hiếm gặp.

Ông Cai cho biết, sau khi kéo lưới lên, ông và các đồng nghiệp phát hiện trên lưới có một lỗ thủng lớn ở bên cạnh. Vì vậy, ông phỏng đoán, con cá mập voi đã cắn rách lưới để chui vào ăn cá bên trong, tuy nhiên nó đã chết ngay sau đó không lâu.

Con cá mập voi khổng lồ này đang được định giá bán từ 1 đến 2 vạn tệ (34,4 đến 68,8 triệu đồng) tại chợ đầu mối ở tỉnh Phúc Kiến.

Được biết, cá mập voi là loài động vật có thể bị tấn công và được xếp vào hàng cần được bảo vệ ở Trung Quốc. Vì vậy, mọi hành vi mua bán loài động vật này đều là trái phép. Chúng là loài cá lớn nhất với cơ thể lớn tương đương với một chiếc xe bus và có thể sống tới 100 năm.

Sau khi được đem ra chợ, hiện con cá mập voi đang bị xẻ thịt và bán với mức giá rẻ bèo.

Con cá voi mập bị xẻ thịt bán.