Giải mã tin đồn con dơi khổng lồ tấn công người ở Peru

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 10:33 06/06/2013

Người dân địa phương cho rằng con dơi khổng lồ đã tấn công gia súc và người có lẽ là quái vật Chupacabra huyền thoại.

Dơi khổng lồ tấn công gia súc và người

Tháng 10/2012, toàn thế giới hoang mang khi xuất hiện bức ảnh chụp một con dơi khổng lồ bị quân đội Peru bắt giữ.

Theo thông báo của các Đài phát thanh địa phương ở Peru, con dơi khổng lồ trở thành nỗi lo sợ cho nhiều người dân vì nó thường xuyên tấn công gia súc, thậm chí cả con người.

Giải mã tin đồn con dơi khổng lồ tấn công người ở Peru 1
Con dơi khổng lồ được cho là đã tấn công gia súc và người ở Peru.

Trong bức ảnh có thể thấy, con dơi có kích thước khổng lồ này trông rất đáng sợ. Nhiều người sống xung quanh khu vực rừng rậm Mỹ Latin cho rằng con "quái vật" đã sống được một thời gian rất lâu.

Người dân phán đoán con dơi bị quân đội Peru bắt được có thể là quái vật hút máu Chupacabra đáng sợ. Nhưng thực chất Chupacabra là một loài vật chỉ có trong truyền thuyết mà thôi. Vì vậy, một số ý kiến khác cho rằng con dơi thuộc loài Dơi vương miện vàng khổng lồ thường sống ở khu vực rừng rậm Philippines

Phân tích của chuyên gia

Sau khi tin đồn lan rộng, để phản bác lại, một chuyên gia hàng đầu về loài dơi đã đưa ra những phân tích hợp lý mang tính khoa học.

Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Dơi Úc, cô Trish Wimberley cho biết, kể cả một số loài dơi khổng lồ có sải cánh dài tới 1,7m, thì vẫn không thể có con dơi nào có thể phát triển lớn như kích thước trong bức hình.

Wimberley phân tích kỹ lưỡng về tỷ lệ con dao ở trên đầu con dơi so với tỷ lệ thân hình của nó. Kích thước giữa con dao và con dơi có sự bất hợp lý.

Giải mã tin đồn con dơi khổng lồ tấn công người ở Peru 2
Sự bất hợp lý giữa kích thước của con dao và con dơi khi đặt gần nhau.

Ngoài ra, nếu chụp ở cự ly gần, vật thể bao giờ cũng trông to hơn so với thực tế. "Giống như là khi bạn bắt một con cá, nếu bạn để ngay trước mặt thì trông con cá rất to.", Wimberley nói.

Bên cạnh đó, cô Wimberley còn cho biết, con dơi trong hình không thể là loài Dơi vương miện vàng được. Dơi vương miện vàng vốn đặc trưng với sải cánh rộng từ 1,5 - 1,7m và mảng lông vàng trên đầu nhưng con dơi này lại không có. Vì vậy, cô cho rằng đó có thể là loài cáo bay Malaysia, hay còn được biết đến là loài dơi ma cà rồng hút máu. Sải cánh của loài này có thể rộng tới 1,5m nhưng trọng lượng của chúng chỉ đạt 1,1kg là tối đa.

Qua những gì chuyên gia Wimberley cho biết, có thể khẳng định bức ảnh về con dơi khổng lồ tấn công người ở Peru hoàn toàn là giả và đã qua chỉnh sửa.