Gia đình kỳ lạ có đôi bàn tay như càng tôm

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 19/05/2014

Do cùng mắc căn bệnh di truyền có tên tật thiếu ngón nên cả gia đình nhà Stiles đều mang đôi bàn tay giống như càng tôm hùm.

Được biết đến với tên gọi "Gia đình tôm hùm", gia đình nhà Stiles, người Mỹ đã từng nổi tiếng trong suốt thế kỷ 20 nhờ đôi bàn tay dị dạng đặc trưng của mình. Và cho đến nay, những ký ức về gia đình với đôi bàn tay tôm hùm vẫn không thể nào phai đi trong lòng khán giả không chỉ bởi những màn biểu diễn của họ mà còn bởi tai tiếng gây ra từ chính người chủ gia đình - ông Grady Stiles Jr.

Đôi bàn tay càng tôm của anh Stiles III.

Ông Grady Stiles Jr. (1937 - 1992) là thế hệ thứ 6 sinh ra trong một gia đình mắc dị tật thiếu ngón bẩm sinh. Đây là một căn bệnh khiến cho đôi tay và chân người bệnh bị biến dạng trông như hình dáng của chiếc càng tôm hay càng cua. Chính vì ngoại hình đặc biệt này mà từ khi còn bé, ông Stiles Jr. còn được biết đến với biệt danh "Cậu bé tôm hùm".

Cậu bé tôm hùm Stiles Jr.

Grady Stiles III - con trai của ông Stiles Jr. cũng không may thừa hưởng dị tật này từ cha mình. Sau này Stiles III, cùng với chị gái và cha mình đã thành lập nên "Gia đình tôm hùm" và đi lưu diễn khắp nơi.

Tuy nhiên, Stiles Jr. lại không nhận được lòng yêu mến từ nhiều khán giả bởi bí mật đời tư không mấy sạch sẽ của mình. Theo lời kể lại của người con trai Stiles III, ông Stiles Jr. là một người phân biệt chủng tộc và rất bạo ngược. Ông thường có những lời nói thô thiển và hành động thô bạo với người khác bằng đôi bàn tay càng tôm của mình.

 Năm 1992, ông Stiles Jr. đã bị sát hại ngay trong nhà mình. Kẻ sát nhân ông là Newman đã nhận bản án tù chung thân cho hành vi của mình và mẹ của y cũng bị phạt tù 12 năm tù giam cho tội ngộ sát.