Gai người với bộ sưu tập xác động vật lai kỳ dị

, Theo Mask Online 14:00 09/09/2014

Bộ sưu tập xác động vật nhồi bông của De Molina một mặt mang tính nghệ thuật nhưng một mặt cũng khiến người xem phải rùng mình hoảng sợ.

Enrique Gomez De Molina là một nghệ sĩ sống tại thành phố Miami, bang Florida, Mỹ, người nổi tiếng với những tác phẩm nghệ thuật kỳ dị được tạo nên từ xác chết động vật.

Bản thân nhồi bông xác động vật đã là một thú chơi nghệ thuật mới mẻ...

...nhưng De Molina còn nâng bộ môn này lên tầm cao mới khi kết hợp bộ phận từ nhiều con vật khác nhau để tạo thành tác phẩm nghệ thuật mới mẻ nhưng cũng mang đậm tính chất kỳ dị.

De Molina thường kết hợp đầu của con vật này với thân của con vật khác để tạo hình nên một động vật lai lạ mắt.

Các tác phẩm động vật nhồi bông này đều được đăng bán trên mạng và qua triển lãm với mức giá lên tới 80.000 USD (khoảng 1,69 tỷ đồng).

Tuy nhiên, các tác phẩm nghệ thuật này lại khiến anh phải đối mặt với những mức án tù không dưới 5 năm và phí phạt 250.000 USD (khoảng 5,3 tỷ đồng).

Anh bị cáo buộc với tội danh nhập khẩu trái phép các bộ phận của động vật quý hiếm.


Cảnh sát cho biết, De Molina biết việc làm của mình là vi phạm luật pháp nhưng anh vẫn quyết tâm cho ra đời những sản phẩm nhồi bông lạ mắt.

Mặc dù các tác phẩm động vật nhồi bông của De Molina có vẻ mang tính chất bạo hành động vật nhưng anh lại khẳng định, mục đích của mình là nâng cao nhận thức của người dân về những động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.

Những sinh vật do De Molina tạo thành luôn khiến người xem cảm thấy gai người.

Thông qua các tác phẩm, De Molina muốn con người giảm thiểu sự can thiệp vào thế giới động vật nói chung và động vật quý hiếm nói riêng.


(Nguồn: Dangerous Mind)