Em bé tí hon chỉ dài bằng chiếc đũa và nặng 660gr

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 16:00 19/11/2014

Em bé này chào đời sớm ở tuần thai thứ 23, vì vậy, bé chỉ có cân nặng 660gr và chiều cao 28cm.

Chào đời sớm với cân nặng chỉ hơn nửa kilogram nhưng em bé tí hon được mệnh danh là bé sơ sinh nhỏ nhất Trung Quốc vẫn đánh bại số phận để thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Tờ Tin tức Xinhua cho biết, sau một tuần căng thẳng, hiện bé đã dần ổn định sức khỏe.

Em bé tí hon chỉ dài bằng chiếc đũa và nặng 660gr 1
Bé chỉ nặng 660gr và cao 28cm.

Được biết, em bé này chào đời sớm ở tuần thai thứ 23 tại thành phố Trùng Khánh. Vì vậy, bé chỉ có cân nặng 660gr và chiều cao 28cm.

Mẹ của bé là một phụ nữ trẻ 24 tuổi. Do người mẹ bị biến chứng nhau thai tiền đạo tức là một phần hoặc toàn bộ nhau thai che phủ cổ tử cung nên bác sĩ đã chỉ định cho chị sinh sớm.

Đối với những trẻ sinh sớm như vậy, khả năng sống sót là rất thấp. Bố mẹ của em bé tí hon cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận nếu chẳng may tin dữ có xảy ra. Nhưng thật may mắn, em bé tí hon vẫn sống sót qua ca phẫu thuật.

Em bé tí hon chỉ dài bằng chiếc đũa và nặng 660gr 2
Em bé đũa được chăm sóc trong lồng ấp.

Các bác sĩ cho biết, lúc vừa chào đời, do vóc dáng nhỏ nên đầu của bé chỉ bằng quả bóng tennis, còn cơ thể chỉ dài bằng chiếc đũa. Chính vì thế mà các bác sĩ đã đặt cho bé biệt danh "em bé đũa".

Hiện tại em bé đũa đã được 6 ngày tuổi. Các bác sĩ hy vọng, trong 2 tuần sắp tới, bé sẽ vượt qua được nguy hiểm mặc dù khả năng vẫn bị biến chứng là khá cao.

(Nguồn: Shanghaiist)