Dở khóc dở cười trước những điều luật kỳ quặc nhất quả đất

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 00:22 15/07/2013

Khi thông tin về những sắc lệnh kỳ quặc này được công bố, người dân cũng như cộng đồng mạng khắp nơi trên thế giới đã đưa ra rất nhiều phản hồi nhằm đóng góp ý kiến cũng như bày tỏ quan điểm cá nhân.

1. Phạt tiền mỗi lần hét trong khi... rặn đẻ

Dở khóc dở cười trước những điều luật kỳ quặc nhất quả đất 1
Do chi phí đắt đỏ, lại cộng thêm tiền phạt nên rất nhiều sản phụ trốn sinh tại bệnh viện ở Zimbabwe.

Thật khó có thể tin được tại đất nước Zimbabwe, một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới này, sản phụ có thể phải gánh chịu khoản tiền phạt tương đối lớn đối với họ nếu chẳng may có "nhỡ mồm" hét lên trong lúc rặn đẻ.

Tờ Washingtonpost cho biết, những sản phụ ở quốc gia này không chỉ mất một khoản chi phí hộ sinh tại bệnh viện lên tới 50 USD (hơn 1 triệu đồng) mà nguy cơ chịu phạt thêm 5 USD (khoảng 106 nghìn đồng) cho mỗi lần hét trong khi rặn đẻ cũng rất cao. Trong khi, thu nhập bình quân của người dân chỉ là 150 USD (khoảng 3,2 triệu đồng) thì chi phí lũy tiến này cũng gây không ít khó khăn cho cuộc sống của người dân Zimbabwe.

Theo đó, những sản phụ không trả đủ tiền phạt sẽ bị giữ lại ở bệnh viện cho tới khi gia đình họ trả đủ mới thôi. Không chỉ vậy, lãi suất tính theo ngày sẽ được cộng dồn vào số tiền phạt.

Chứng kiến sự bất hợp lý của bộ luật này, Cơ quan Chống tham nhũng Quốc tế (Transparency International) đã liên lạc ngay với Phó Thủ tướng Zimbabwe. Phó Thủ tướng cho biết, kể từ khi phát lệnh điều tra, không có bất cứ báo cáo nào về vấn nạn phạt tiền khi rặn đẻ được nhắc tới. Tuy nhiên, chi phí hộ sinh vẫn giữ vững ở mức 50 USD.

2. Càng đẹp trai càng bị đánh thuế cao

Dở khóc dở cười trước những điều luật kỳ quặc nhất quả đất 2
Đàn ông Nhật Bản đẹp trai được đề xuất mức thuế cao hơn gấp 5 - 10 lần so với đàn ông xấu và rất xấu.

Mặc dù vẫn chỉ đang là đề xuất của một giảng viên đại học nhưng ý tưởng đánh thuế cao hơn đối với những người đàn ông đẹp trai đã nhận được không ít ý kiến phản hồi khắp trong và ngoài nước kể từ khi được công khai trước dư luận. Hầu hết người ta đều cho rằng, ý tưởng về sắc lệnh này thật kỳ cục và khó khả thi.

Tháng 5/2012, Giảng viên Kinh tế Takuri Morinaga, Đại học Tokyo, Nhật Bản đã đưa ra một cuộc thống kê thú vị trong 4 nhóm đàn ông Nhật: đẹp trai, bình thường, xấu và rất xấu. Ông Morinaga cho biết, có tới 50% đàn ông Nhật lứa tuổi 30 - 35 chưa lấy được vợ do ngoại hình không bắt mắt, trong khi đó đàn ông đẹp trai lại có khả năng kết hôn cao hơn.

Vì vậy, phương án giải quyết được đưa ra là nhóm những anh chàng đẹp trai sẽ phải chịu mức thuế cao nhất, gấp 5 cho tới 10 lần so với những anh chàng xấu và rất xấu. Theo giảng viên Morinaga, đây là cách cân bằng thuế thu nhập đồng thời tăng cơ hội kết hôn cho những anh chàng xấu và rất xấu ở quốc gia này.

3. Trục xuất khỏi nơi cư trú nếu quá đẹp trai

Dở khóc dở cười trước những điều luật kỳ quặc nhất quả đất 3
Hình ảnh người đàn ông bị đưa ra khỏi lễ hội hồi tháng 4.

Gây sốt cộng đồng mạng thế giới vào thời điểm tháng 4 vừa qua, vụ việc 3 anh chàng được cho là bị trục xuất khỏi Ả Rập Saudi vì ngoại hình quá đẹp trai đã gây chấn động thế giới không chỉ bởi độ kỳ quặc của bộ luật mà còn bởi chân dung của những chàng đẹp trai được dân mạng khai quật ra sau đó.

Theo truyền thông quốc tế đưa tin, trong một lễ hội được tổ chức tại thủ đô Riyadh thời điểm đó, 3 chàng thanh niên trẻ Ả Rập đã bị cảnh sát trục xuất ra khỏi lễ hội và "đày ải" tới ngay thành phố Abu Dhabi chỉ vì lý do họ quá đẹp trai. Các thành viên của Uỷ ban Bồi dưỡng và Chống suy đồi Đạo đức lo sợ rằng các nữ du khách sẽ bị xiêu lòng trước vẻ đẹp của 3 nam thanh niên này.

Tuy nhiên, ngay sau đó một thời gian, trang thông tin khác đã đính chính lại sắc lệnh kỳ quặc này. Trên thực tế, không có 3 chàng trai nào bị trục xuất khỏi lễ hội vì đẹp trai cả. Không chỉ vậy, ông Abdul Latif Al Shaikh - Chủ tịch Bồi dưỡng và Chống suy đồi Đạo đức đã đưa ra bình luận về vụ việc kể trên. Ông cho biết, những thông tin được công bố là không đúng sự thật.

Mặc dù, vào thời điểm hiện tại, sự thật của vụ việc liên quan tới sắc lệnh kỳ cục vẫn chưa được công bố rõ ràng, nhưng cũng không hề khó để tìm kiếm trên đường phố Ả Rập những người đàn ông che mạng kín mặt như phụ nữ. Không chỉ vậy, kể từ thời điểm tin đồn về sắc lệnh trục xuất đàn ông đẹp trai được lan rộng, lượng áo burkha nam ở quốc gia này bỗng bán chạy hơn cho khách hàng là những chàng trai trẻ.