Điểm danh những con người kỳ dị nhất trong lịch sử (P.2)

Ngựa Vằn, Theo 00:00 12/05/2011

Họ rất nổi tiếng trong lịch sử đấy các bạn ạ. <img src='/Images/EmoticonOng/25.png'>

8. Người sói

Vào thế kỷ 19 và 20, tại Nga xuất hiện 1 người tên là Adryan Evtishev với đầy lông lá, con của ông là Phedor Evtishev cũng có đầy lông lá như vậy. Sở dĩ họ bị như vậy là do mắc bệnh Hypertrichosis, những người bị bệnh này sẽ có nhiều lông ở trên cơ thể, đặc biệt ở vùng mặt.



9. Người voi

Ông Ralph Albert Krooner sinh năm 1888 ở Vermont, Mỹ. Ông được biết đến là người sở hữu 1 làn da voi. Theo như ông kể lại thì khi mang thai, mẹ ông từng chứng kiến trận hoành hành dữ dội của bầy voi lạc, những con voi này đã giết chết 5 người đàn ông và làm 1 người khác bị thương nặng, mẹ ông đã bị ám ảnh nặng nề bởi cảnh tượng khủng khiếp này. 4 tháng sau, bà sinh ra ông Ralph với làn da sần sùi như voi. Sau đó Ralph từng làm biểu diễn cho 1 gánh xiếc và ông qua đời tại Florida, Mỹ vào năm 1952.



1 trường hợp khác cũng được biết đến với làn da voi là cô gái tên Susi. Susi sinh năm 1909 tại Đức. Cô mắc 1 căn bệnh kỳ lạ khiến làn da sần sùi và xấu xí, mọi người gọi cô là cô gái có làn da voi.




10. Cô gái 4 chân

Josephene Myrtle Corbin sinh năm 1868 tại Texas, Mỹ, khi sinh ra đã có 4 chân, cơ thể bà bị như vậy là do phần thừa của một bào thai sống ký sinh. Bà sống với nghề “trưng bày bản thân” trong rạp xiếc và kiếm được 450 USD/ tuần. Bên cạnh đó bà còn có 2 âm đạo, bà vẫn sinh con bình thường, bà sinh được 4 con gái và 1 con trai.


11. Cô gái người chim

Minnie Woolsey, sinh ra tại Georgia, Mỹ vào năm 1880 với hình dáng của 1 con chim: đầu nhỏ, mũi chim, đầu hói và không có răng. Mọi người cho rằng cô mắc hội chứng Virchow-Seckel hay còn được biết đến là hội chứng lùn, đầu chim.


Những người mắc hội chứng này sẽ có biểu hiện là đầu nhỏ, chậm phát triển, mũi giống mũi chim, đầu hói và gần như mù hoàn toàn. Minnie là 1 cô gái không may khi mắc phải hội chứng kỳ quặc này, Minnie dành hầu hết thời gian đầu đời tại nhà thương điên, sau đó cô được đưa đến gánh xiếc vì người ta nghĩ rằng vẻ kỳ lạ của Minnie sẽ giúp bán được vé.


Kể từ đó, Minnie bắt đầu sự nghiệp biểu diễn với tên “Minnie-Ha-Ha”, sau đó Minnie còn đóng phim. Sự nghiệp của Minnie như nào sau này không ai biết. Có người nói rằng đến năm 80 tuổi, Minnie vẫn tham gia diễn xuất. Cũng có người cho rằng Minnie qua đời trong một tai nạn ôtô.

12. Người vằn vện

Horace Ridler được biết đến với 1 cơ thể đầy những vằn vện. Ông xuất thân từ tầng lớp quý tộc Anh, và nổi tiếng với cơ thể đầy những hình xăm chi chít từ đầu đến chân của mình.