Điểm danh những con người kỳ dị nhất trong lịch sử

Bích Ngọc, Theo 00:00 09/05/2011

Khi sinh ra cơ thể họ đã không bình thường...

1. Hoàng tử Radian

Hoàng tử Radian được biết đến như một bức tượng bán thân sống, ông còn được biết đến như một con sâu bướm, thậm chí là người gối và người xì gà. Ông sinh năm 1871 và chết vào tháng 12 năm 1934. Khi sinh ra ông không có tay hay chân và ông được biết đến với khả năng cuộn, châm lửa và hút thuốc.



2. Rudy Santos

Người đàn ông này có 4 tay và 3 chân. Ông sinh năm 1953 và cơ thể ông như vậy là vì thân thể ông gắn liền với người anh song sinh đã chết. Ông từng xuất hiện trong chương trình những người kỳ dị những năm 1979 và 1980.



3. Người càng cua

Suốt hơn 1 thế kỷ, con cháu dòng họ Stiles bị mắc căn bệnh quái gở di truyền, đó là những ngón tay giữa biến mất, thay vào đó là  một đường xẻ rãnh kinh hoàng khiến  lòng bàn tay chia ra làm đôi, trông chẳng khác nào chiếc càng cua. Ông nội William là người đầu tiên trong gia đình Stiles mắc căn bệnh này vào năm 1805. Tiếp đó, cô con gái Elisha Stiles và 2 người con trai là Jacob Stiles, Grady Stiles Sr. cũng bị di truyền căn bệnh kỳ lạ. Grady Stiles là người đã biến khiếm khuyết dị dạng này đánh đổi lấy danh tiếng từ công chúng hiếu kỳ.





4. Người phụ nữ bán thân

Mademoiselle Gabrille sinh ra ở Thụy Sĩ năm 1884. Nếu nhìn từ đầu đến eo thì bà là một người phụ nữ rất bình thường, nhưng  thực ra bà là người bán thân. Bà đã đến rạp xiếc của anh em nhà Ringling và xuất hiện trong buổi trình diễn “Vùng đất mơ ước của Coney”.  Bà cũng là một người rất tự tin và không bao giờ than vãn về cơ thể, Mademoiselle khẳng định mình vẫn giữ nguyên nét nữ tính như mọi phụ nữ khác, ngoại trừ việc thiếu đi hai chân.



5. Người với bộ não nhỏ

Được sinh ra ở Bronx, Mỹ vào năm 1901, Simon Metz đã mắc một chứng rối loạn khiến cho não của ông ta bé lại và chỉ số IQ chỉ bằng một đứa trẻ 3 tuổi. Ông chỉ cao 1,2m và luôn mặc váy do không kiềm chế được khả năng đi vệ sinh của mình. Nhưng ông được mọi người yêu quý và ông chết vào năm 1971.



6. Người phụ nữ có râu

Julia Pastrana sinh tại Mexico vào năm 1834 bị mắc hội chứng tăng lông tóc. Cơ thể bà phủ đầy lông và bà còn có cái miệng rất rộng. Bác sĩ từng nói rằng bà là 1 sinh vật lai giữa người và khỉ. Năm 26 tuổi, bà sinh đứa con và con bà cũng bị mắc hội chứng giống bà. Đứa con của bà qua đời 2 ngày sau còn bà qua đời 5 ngày sau đó. Cơ thể bà thậm chí được mang đi khắp nơi để triển lãm.



Madame Clofullia, người Thụy Sĩ nổi tiếng bộ lông phủ kín gần như toàn bộ cơ thể. Bà có bộ râu dài 5,08cm.


7. Cô gái chim cánh cụt

Ruth Davis, cô gái chim cánh cụt này có những chi dính liền vào nhau. Điều đó khiến cô trông không khác gì một con chim cánh cụt.