Đi toilet trên... "một đống vàng"

Habi & Chip, Theo 00:00 26/11/2011

Và "đống vàng" này trị giá... 3,8 tỷ VNĐ. <img src="/Images/EmoticonOng/06.png" />

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Toilet Thế giới lần thứ 11 vừa diễn ra tại Trung Quốc, một chiếc bồn cầu đặc biệt đã khiến đông đảo công chúng có một phen "lóa mắt" bởi nó được làm từ vàng ròng và có giá tương đương 3,8 tỷ VNĐ.

Hội nghị Thượng đỉnh Toilet Thế giới ra mắt lần đầu tiên vào năm 2001. Hội nghị được thành lập nhằm mục đích khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp khám phá, thúc đẩy những phương thức nhằm cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường trên toàn thế giới.


Chiếc bồn cầu làm bằng vàng ròng có giá tương đương 3,8 tỷ VNĐ.

Hội nghị Thượng đỉnh Toilet Thế giới được tổ chức trong 3 ngày tại Hải Khẩu, Trung Quốc với sự tham gia của 15 quốc gia và đưa ra những vấn đề môi trường, các sản phẩm thân thiện với thiên nhiên. Năm 2011, Hội nghị có các chủ đề chính là: "Vệ sinh", "Chất lượng cuộc sống", "Y tế" và "Du lịch".



Chiếc bồn cầu bằng vàng đắt tiền này là một trong 115 sản phẩm của triển lãm của Hội nghị, được thiết kế với mục đích kêu gọi mọi người có ý thức và sáng tạo ra những toilet độc đáo, thân thiện, an toàn; cải thiện tình trạng toilet mất vệ sinh hiện nay. Ước tính trên thế giới hiện đang có 2,5 tỷ người không được sử dụng nhà vệ sinh sạch sẽ.


Chiếc bồn cầu siêu đặc biệt.

Trước đây cũng đã có những chiếc bồn cầu cực đắt đỏ từng khiến nhiều người bất ngờ. Danh hiệu bồn cầu đắt giá nhất thế giới do Kỷ lục Guinness công nhận thuộc về bồn cầu của công ty công nghệ HangFung Gold (Hồng Kông), nó có giá 36 tỷ VNĐ. Ngoài ra, còn có một sản phẩm "xa xỉ" không kém đó chính là bồn cầu nạm kim cương trị giá 1,4 tỷ VNĐ do nhà thiết kế Jemal Wright tạo nên.


Đây là bồn cầu đắt nhất thế giới được làm bằng vàng, có giá 36 tỷ VNĐ.