Đại gia đình nuôi 7 con hổ trong nhà như nuôi chó

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 15:55 26/09/2013

Ông Ary Borges khăng khăng cho rằng, đàn hổ của mình hoàn toàn vô hại và không gây nguy hiểm tới các thành viên trong gia đình.

Thể hiện tình yêu với vật nuôi không còn là điều quá mới mẻ nhưng tới mức "phát cuồng" và liều lĩnh như ông Ary Borges, 43 tuổi, người Brazil thì quả là hiếm có.

Đại gia đình nhà ông Borges dường như đã quen với sự có mặt của đàn hổ từ nhiều năm nay.

Đại gia đình nuôi 7 con hổ trong nhà như nuôi chó 1
Cháu gái ông Borges cũng được ông cho thoải mái tiếp xúc với đàn hổ.

Cách đây 8 năm, ông Borges đã giải cứu 2 chú hổ khỏi gánh xiếc và đem chúng về làm bầu bạn trong nhà riêng thuộc thành phố Maringa. Để thuận tiện cho việc chăm sóc, ông Borges còn xây hẳn một khu riêng biệt trong vườn nhà.

Đại gia đình nuôi 7 con hổ trong nhà như nuôi chó 2
Đàn hổ được phép vào trong nhà cùng với chủ.

Đàn hổ không bị nhốt giữ trong những chiếc lồng sắt cầm tù mà trái lại chúng được tự do đi lại ở bếp trong bữa ăn hay nằm dài trong phòng khách.

Hiện nay, tổng số hổ được nuôi trong nhà ông Borges đã lên tới 7 con. Mặc dù là loài thú dữ nhưng thú cưng của ông Borges vẫn được tiếp cận với hầu hết những thành viên trong gia đình ông. Ông Borges nói: "Tôi không bao giờ lo lắng về chuyện 3 đứa con gái của mình tiếp cận những con thú này. Bạn hãy thể hiện sự tôn trọng và tình yêu với chúng, đó cũng là cách bạn nhận lại được tình cảm đó từ phía chúng.".

Đại gia đình nuôi 7 con hổ trong nhà như nuôi chó 3
Nayara bơi với chú hổ Tom 3 lần/ tuần để giữ vóc dáng cho chú.

3 cô con gái của ông Borges: Nayara (20 tuổi), Uyara (23 tuổi) và Deusanira (24 tuổi) cũng thường xuyên bắt chước bố dắt những chú hổ đi dạo, thậm chí cho chúng ăn trực tiếp.

Đại gia đình nuôi 7 con hổ trong nhà như nuôi chó 4
Người đàn ông yêu hổ Borges sẽ không thể sống nổi nếu thiếu những người bạn đặc biệt này.

Đối với người đàn ông đã có 3 con này, đàn hổ chính là gia đình của ông. Ông sẽ không thể sống nổi nếu thiếu đi những người bạn đặc biệt này.

Đại gia đình nuôi 7 con hổ trong nhà như nuôi chó 5
Ông Borges bón mồi cho thú cưng.

Ông Borges hy vọng một ngày nào đó, loài hổ sẽ được thả về với môi trường hoang dã vốn thuộc về chúng. Cách đây không lâu, ông Borges đã bị buộc ngừng chăn nuôi loài vật nguy hiểm này. Hiện tại, ông đang lên kế hoạch xây dựng một công viên sinh thái rộng 16ha tại quê nhà để đàn thú cưng của mình có thể tự do sinh sống.

Đại gia đình nuôi 7 con hổ trong nhà như nuôi chó 6
Các con gái của ông Borges cũng rất thân thiết với đàn hổ.