Đã tìm ra ngôi vị “người già nhất thế giới”

Blue Moon, Theo 10:05 19/05/2011

Cụ bà này đã hơn 114 tuổi rồi đấy.

Cụ bà Maria Gomes Valentim, người Brazil, 114 tuổi đã chính thức được Tổ chức Guinness thế giới công nhận là người sống thọ nhất. Cụ bà Valentim sinh ngày 9/7/1896 tại Carangola, Minas Gerais, Brazil, và tính tới ngày hôm nay thì cụ đã 114 tuổi, 314 ngày.


Cụ bà Maria Gomes Valentim, người Brazil, 114 tuổi đã được
 công nhận là người sống thọ nhất thế giới.

Tức là cụ chỉ hơn người giữ kỷ lục trước đó là cụ bà Besse Cooper có 48 ngày tuổi, cụ bà Besse Cooper sống ở bang Monroe, Georgia, Mỹ vừa mới được công nhận là người già nhất thế giới cách đây không lâu. Vì thế mà cụ bà Besse Cooper giờ chỉ là người già nhất khu vực Bắc Mỹ mà thôi.


Bà chia sẻ rằng bà sống lâu nhờ tự chăm sóc bản thân và có chế độ ăn uống lành mạnh.

Cụ bà Valentim chia sẻ rằng bí quyết sống lâu của cụ là việc tự chăm sóc bản thâm và duy trì 1 chế độ ăn uống lành mạnh. Cụ không ăn sáng, bữa trưa và tối cụ ăn bánh mỳ, uống 1 cốc cà phê, hoa quả. Tuy nhiên cụ Valentim vẫn thích thưởng thức rượu vang,  thịt lợn muối và một số món truyền thống của Brazil.


Kỷ lục cũ thuộc về bà Besse Cooper sống ở bang Monroe, Georgia, Mỹ

Cụ bà Valentim lấy chồng là ông Joao từ năm 1913, nhưng ông đã qua đời từ năm 1946, hiện họ có 2 con trai, 4 cháu, 7 chắt, 5 chút.