Con lợn rừng bị bắt không phải là mãnh thú xé xác chó?

BĐVN, Theo 12:01 24/05/2011

Tưởng như, hậu họa đã bị trừ nhưng đến thời điểm này những vết tích từ các dấu chân thú lạ vẫn chưa được giải mã.

Con lợn rừng nặng gần 1 tạ sổng chuồng bị nghi ngờ đã tấn công xé xác 20 con chó của người dân trong thời gian qua được xác định là của ông Lê Cu, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, được ông Lê Cu mua của một trung tâm giống từ năm 2009.

Sáng 20/5, con lợn rừng này sổng chuồng và được người dân xã Bình Thuận phát hiện. Nghi đây là “mãnh thú” nên dân làng đã tập trung đánh gần chết, sau đó đem về trụ sở UBND xã.


Lợn rừng không bao giờ ăn thịt chó nên có thể mãnh thú vẫn còn là một dấu hỏi chưa được giải mã.

Ông Lê Cu hay tin đến trình báo và nhận lại vật nuôi, tuy nhiên, do con vật bị đòn đau nên chủ nuôi buộc phải giết thịt để bán. Tuy nhiên, chi tiết con lợn rừng sổng chuồng, cũng như thông tin về mãnh thú như lời đồn đoán và các dấu vết để lại khiến nhiều người tò mò và thắc mắc.

Theo trình báo của người dân thì gia súc của họ bị tấn công trước thời điểm con lợn rừng nhà ông Lê Cu sổng chuồng (20/5), như vậy toàn bộ dấu tích của mãnh thú thực sự vẫn chưa được hé lộ.


Phía Chi cục kiểm lâm khẳng định dấu chân để lại trên cát không phải
 là của lợn rừng như thông tin mà người dân cung cấp


Phía Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi khẳng định, con heo rừng tấn công ăn thịt nhiều con chó của các gia đình ngư dân ở làng chài Sơn Trà vừa qua là thông tin không có thực. Theo cán bộ của Chi cục, dấu chân trên cát của thú lạ ở làng chài Sơn Trà thì không thể là chân heo, hơn nữa đặc tính của heo rừng cũng không bao giờ ăn thịt chó.

Điều này khiến mối quan ngại của người dân sở tại từng bị mãnh thú tấn công vật nuôi thêm hoang mang, lo lắng. Tưởng như, hậu họa đã bị trừ diệt nhưng đến thời điểm này những vết tích từ các dấu chân thú lạ để lại vẫn chưa được giải mã.