"Cô chó" siêu thông minh nhớ được tên của hơn 1.000 món đồ chơi

MX, Theo 14:08 23/12/2010

Khả năng của thú cưng thật kì diệu và đáng kinh ngạc! <img src='/Images/EmoticonOng/06.png'>

Là chủ của một chú chó, ai mà chẳng thích thú cưng của mình tinh khôn, hiểu được mình nói những gì và thực tế là cũng đã có không ít những chú chó thực sự “cảm” được người chủ của mình.
 
Nhưng sở hữu một “vốn từ vựng” khổng lồ như “cô chó” ở bang Carolina, nước Mỹ dưới đây có lẽ chỉ có 1.
 
 
Chaser, tên của “cô chó” thuộc giống Border Cillie được các nhà tâm lý học đánh giá có thể học được hơn 1.000 từ. Khám phá mới này cho thấy việc những người yêu chó bỏ thời gian “trò chuyện” với chúng là không hề phí phạm.
 
 
Các nhà khoa học đã đưa ra 1.022 món đồ chơi, gồm có bóng, các con thú nhồi bông, thú nhựa và thật đáng ngạc nhiên là Chaser có thể nhớ được hết.
 
Thậm chí “cô chó” này còn có thể phân biệt được các món đồ qua hình khối nữa, điều mà phần lớn các em bé 3 tuổi bắt đầu “định hình” được.
 
 
Chaser “bị quây” trong vòng 4 đến 5 tiếng đồng hồ mỗi ngày để kiếm tra cách nhận thức từ ngữ và Chaser tỏ ra quá “cừ”. Điều này không chứng minh được loài chó có thể học được từ ngữ giống như các em bé nhưng loài vật được xếp vào hàng bạn của con người hoàn toàn có khả năng “học” được rất nhiều thứ hơn những gì chúng ta từng nghĩ.
 
Trích một số "từ vựng" của Chaser, có rất nhiều từ "hiểm" nhé!
 
Cách kiểm tra Chaser như sau: Dàn một đống các món đồ chơi ra sàn theo từng đợt (mỗi đợt 20 món), sau đó đọc tên từng loại đồ chơi, nhiệm vụ của Chaser là phải ngậm những món đồ được gọi tên thật chuẩn. Kết quả là cô chó siêu thông minh đã hoàn thành xuất sắc, tỉ lệ chính xác là 18/20 mỗi đợt.