Cô bé bỗng nhiên có... "3 mắt" sau khi chụp ảnh

Naav, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 11/10/2012

Đó là một sai sót nghiêm trọng của công ty nhiếp ảnh.

Những bức ảnh kỷ yếu luôn là một đề tài được rất nhiều học sinh quan tâm. Chúng ghi lại nhiều “thảm họa” thời trang hay những hình ảnh rất hài hước. Với cô bé Tilde Norgaard, đây thực sự là một điều khó chịu khi có thêm con mắt thứ 3 trên trán trong tấm ảnh của mình.
 
Anna, chị gái của Tilde cho biết, khi phát hiện ra “sự cố” này, đầu tiên, tất cả mọi người đều cười, kể cả Tilde, vì mọi người nghĩ rằng nó rất vui nhộn. “Tuy nhiên, sau đó, chúng tôi nhận ra rằng điều này làm cô bé buồn và thật tệ khi họ không phát hiện ra sai sót”, Anna chia sẻ.
 
co-be-bong-nhien-co-3-mat-sau-khi-chup-anh
Tilde Norgaard và sự cố "3 mắt" trong ảnh kỷ yếu.
 
Tilde nói không có gì khác thường trong buổi chụp ảnh tại trường Månesköld, Lidköping (Thụy Điển). Tuy nhiên, một lỗi trong quá trình sản xuất đã khiến cô bé trở thành học sinh “3 mắt”.
 
Công ty nhiếp ảnh Skolfoto Norden cho biết, họ không biết nguyên nhân gây nên lỗi này ở đâu. Người đứng đầu công ty nhiếp ảnh nói: "Khi chúng tôi quay trở lại và nhìn vào tấm ảnh gốc, không có ai bị nhắm mắt, không có bất cứ điều gì cần phải điều chỉnh”.
 
co-be-bong-nhien-co-3-mat-sau-khi-chup-anh

co-be-bong-nhien-co-3-mat-sau-khi-chup-anh

Gia đình của Tilde đã gửi lời phàn nàn của mình tới công ty. Công ty này đã phải bồi thường cho cô học sinh lớp 6 số tiền 140 bảng Anh (gần 4,7 triệu VND) và một album phiên bản đã sửa chữa. Tuy nhiên, cô chị Anna của Tilde cho rằng, cô bé sẽ "đốt" hết số tiền trên vào việc mua sắm.