Cô bé 5 tuổi bị co giật hơn 1.000 cơn mỗi ngày

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 18:00 17/11/2014

Ella thường có biểu hiện như thây ma sống dậy mỗi khi lên cơn co giật. Cô bé luôn cảm thấy mệt mỏi và không có đủ sức để làm bất cứ việc gì.

Chế độ ăn uống với hàm lượng chất béo quá cao có thể gây hại cho sức khỏe của con người thế nhưng cô bé Ella Hansen, 5 tuổi sống tại thành phố Wirral, hạt Merseyside, Anh Quốc buộc phải dính liền với thực đơn nhiều kem và pho-mát, bơ và dầu để kiểm soát căn bệnh gây ra hơn 1.000 cơn co giật mỗi ngày.

Cô bé 5 tuổi bị co giật hơn 1.000 cơn mỗi ngày 1
Cô bé Ella phải ăn nhiều chất béo mỗi ngày để giảm thiểu số lần co giật.

Chị Zara, 39 tuổi - mẹ của Ella cho biết, trước đó, Ella thường có biểu hiện như thây ma sống dậy mỗi khi lên cơn co giật. Cô bé luôn cảm thấy mệt mỏi và không có đủ sức để làm bất cứ việc gì.

Tháng 7/2012, Ella được chẩn đoán mắc bệnh động kinh. Vào thời điểm đó, cô bé bị lên cơn co giật trên 20 lần mỗi ngày. Tần suất co giật ngày một tăng cho tới năm ngoái là đỉnh điểm. Mỗi ngày cô bé đều bị hành hạ bởi hơn 1.000 cơ co giật.

Cô bé 5 tuổi bị co giật hơn 1.000 cơn mỗi ngày 2
Ella và mẹ - chị Zara.

Theo chỉ định của bác sĩ, Ella phải ăn thêm nhiều chất béo để chuyển hóa chất béo thành năng lượng thay vì tiếp nạp đường gluco từ thực phẩm hữu cơ. Chế độ ăn kiêng có tên Ketosis này có tác dụng làm giảm thiểu căn bệnh động kinh. Tuy nhiên, lý do vì sao cho đến nay vẫn là một bí mật mà các bác sĩ vẫn chưa phát hiện ra.

Cô bé 5 tuổi bị co giật hơn 1.000 cơn mỗi ngày 3
Có thời điểm cô bé bị lên cơn co giật hơn 1.000 lần mỗi  ngày.

Nhờ chế độ ăn uống khoa học này mà việc điều trị căn bệnh động kinh của Ella đã có những tiến triển tích cực hơn. Hiện, cô bé chỉ bị co giật chưa tới 10 lần mỗi ngày. Tuy nhiên, chị Zara vẫn hy vọng trong tương lai, con gái mình sẽ sớm thoát khỏi căn bệnh động kinh và các loại thuốc hỗ trợ.

(Nguồn: Daily Mail)