Chú mèo hai mặt Frankenlouie nổi tiếng thế giới đã qua đời

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 16:00 07/12/2014

Theo chủ nhân của Frankenlouie - cô Marty Stevens, các bác sĩ xác định nguyên nhân cái chết của chú mèo 15 tuổi này là do căn bệnh ung thư gây nên.

Frank and Louie hay còn được biết đến với cái tên Frankenlouie là chú mèo có hai mặt nổi tiếng sống tại thành phố Worcester, bang Massachusetts, Mỹ. Telegram of Worcester đưa tin, Frankenlouie đã qua đời tại Bệnh viện Thú y Cummings thuộc trường Đại học Tufts, thị trấn Grafton vào thứ Năm ngày 4/12 vừa qua.

Clip về chú mèo hai mặt Frankenlouie.

Chú mèo hai mặt Frankenlouie nổi tiếng thế giới đã qua đời 1
Chú mèo hai mặt Frankenlouie, 15 tuổi vừa mới qua đời.

Theo chủ nhân của Frankenlouie - cô Marty Stevens, các bác sĩ xác định nguyên nhân cái chết của chú mèo 15 tuổi này là do căn bệnh ung thư gây nên.

Nam 2012, Frankenlouie từng được ghi danh vào Kỷ lục Guinness Thế giới là chú mèo sống lâu nhất trong nhóm mèo Janus. Trong đó, Janus là tên gọi của một vị thần  La mã có hai mặt, vì vậy tên của nhóm mèo này đã được đặt theo thần Janus. Thông thường, mèo Janus khó có thể sống sót được quá vài ngày và thường mắc phải những bệnh bẩm sinh.

Chú mèo hai mặt Frankenlouie nổi tiếng thế giới đã qua đời 2
Frankenlouie trong vòng tay của cô Marty.

Những trường hợp của Frankenlouie đã vượt ngoài tầm dự đoán của các bác sĩ thú y. Frankenlouie có hai khuôn mặt dính liền nhau với hai miệng, hai mũi và 3 con mắt riêng biệt nhưng lại chỉ có 1 não bộ duy nhất. Nó có thể ăn được bằng cả hai miệng khác nhau. Trong khi con mắt ở giữa không có khả năng nhìn thấy thì hai con mắt bên ngoài đều hoạt động tốt.

(Nguồn: Daily Mail)