Chú mèo được xăm trổ cực "ngầu"

Habi, Theo Mask Online 10:14 16/02/2012

Hành động xăm cho mèo này gây ra rất nhiều tranh cãi...

Thợ xăm hình Timur, 24 tuổi đến từ Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga đã gây ra rất nhiều tranh cãi khi anh đăng bức ảnh chú mèo của anh lên mạng. Chú mèo này tên là Coco, thuộc giống Sphynx, không có lông và sở hữu 1 hình xăm cực “oách” trên ngực.


Hình xăm trên ngực Coco, 1 chú mèo không có lông thuộc giống Sphynx đã gây ra rất nhiều tranh cãi.

Có vẻ như Timur muốn thể hiện tình yêu dành cho chú mèo cưng của mình bằng cách xăm hình cho em í. Anh cho biết, quá trình xăm hình cho mèo được diễn ra an toàn dưới sự giám sát của bác sĩ thú y. Tuy nhiên ý tưởng kỳ cục này đã gặp phải rất nhiều sự phản đối của cư dân mạng cũng như các nhà động vật học. Họ cho rằng, mặc dù Timur đã tiêm thuốc mê cho chú mèo Coco trong thời gian xăm hình nhưng việc xăm hình cho em í vẫn rất nguy hiểm. Nếu không may, chú mèo có thể bị dính mực xăm vào máu rồi bị bệnh và thậm chí là có thể chết.


Timur muốn thể hiện tình yêu dành cho chú mèo cưng nhưng việc làm này gây ra rất nhiều nguy hiểm.

Bên cạnh đó, quá trình hồi phục sau khi xăm hình của 1 chú mèo là rất đau đớn, có thể mất 1 năm hình xăm mới lành lặn hoàn toàn. Các chuyên gia còn cho rằng, hình xăm trên cơ thể động vật không giống với con người, chúng sẽ nhanh chóng bị phai đi theo thời gian và cuối cùng chỉ là những vết nhăn xấu xí.


Anh ấy còn xăm hình chú mèo lên tay mình nữa nè.

Theo 1 nguồn tin địa phương, dịch vụ xăm hình cho động vật đã trở thành 1 xu hướng tại Tatarstan từ khoảng 5 năm trước đây. Dịch vụ xăm hình kỳ quặc này bắt đầu khởi phát trên thế giới vào năm 2007 khi nghệ sĩ người Bỉ Wim Delvoye xăm hình cho 1 chú lợn. Cho đến nay, dịch vụ này vẫn gây ra rất nhiều tranh cãi giữa những người thợ xăm và các tổ chức bảo vệ động vật.

Clip ghi lại quá trình xăm hình chú mèo của Timur.