Chú chó bảo vệ môi trường

Vũ Nam, Theo 13:27 22/11/2010

Chú chó này đã giúp người chủ của mình thu thập và tái chế khoảng 26.000 chai nhựa trong suốt 6 năm qua đấy.

Những nỗ lực của cún Tubby trong việc giúp cho môi trường của chúng ta ngày càng trở nên xanh – sạch – đẹp hầu như không thu hút được nhiều sự chú ý cho đến khi Tổ chức Guiness đã quyết định trao tặng một ví trí trong cuốn sách nổi tiếng của họ về kỷ lục “thu thập chai nhựa để tái chế” dành cho chú cún dễ thương này.


Tubby - chú chó bảo vệ môi trường 

Tubby và người chủ của mình, cô Sandra Gilmore, hiện đang sống tại Pontnewydd – một trong những địa phương có phong trào thu thập và tái chế rác thải mạnh mẽ nhất tại xứ Wales, và không có gì lạ khi chủ tớ Tubby cùng chung tay góp sức trong việc gìn giữ môi trường xanh – sạch. Trung bình trong một ngày, Tubby thu thập khoảng 2 – 3 chai nhựa, cắn nát chúng với hàm răng chắc khỏe của mình, và mang chúng về cho chủ của mình. 

Cô chủ Sandra Gilmore và Tubby cùng nhau thu thập và tái chế chai nhựa

Sandra cho biết: “Tubby thích thú với việc thu thập chai nhựa từ khi nó còn là một chú chó nhỏ. Tubby có thể chui sâu vào các bụi rậm hoặc thậm chí nhảy xuống nước để thu thập chai nhựa.”

Tubby thường cắn nát chai nhựa trước khi mang về cho chủ của mình

Sandra cho rằng, sở dĩ Tubby có thói quen thu thập các vỏ chai nhựa vì thích thú với những âm thanh khi chú chó này cắn nát chúng ra. Tuy nhiên, bất cứ lý do nào đi chăng nữa, chúng ta cũng không thể phủ nhận những nỗ lực bảo vệ môi trường của một chú cún như Tubby phải không. Có thể Tubby đã nghĩ rằng, công việc tái chế sẽ trở nên dễ dàng nếu như những chai nhựa đã được gặm nát từ trước.



“Hiện tại, Tubby vẫn đảm nhiệm việc thu thập các chai nhựa, còn tôi thì lo phần tái chế. Quả thực Tubby đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong suốt 6 năm qua.”, cô chủ Sandra tự hào khi phát biểu trước báo giới về kỷ lục “thu thập nhiều chai nhựa nhất thế giới” mà Tổ chức Guiness trao tặng cho cún Tubby.