Chú bò 5 chân được người dân tôn sùng như thần thánh

Chi Mai, Theo Pháp luật xã hội 16:51 24/02/2014

Chú bò "thần" và chủ nhân của nó hiện đang tạm nghỉ chân ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ.

Mặc dù chỉ sở hữu thêm một chi thừa mọc ngay tại vị trí gần cổ nhưng con bò thuộc sở hữu của ông Laxman Bhosale, quận Solapur, bang Maharastra, Ấn Độ lại được những người dân tôn sùng như một hiện thân của thần thánh.

Chú bò 5 chân được người dân tôn sùng như thần thánh 1
Chú bò sở hữu chiếc chân thừa ở cổ.

Nhiều người cho rằng chỉ cần được chạm tay vào chiếc chân thừa mọc trên cổ chú bò 4 năm tuổi này thì sẽ có được may mắn và mọi điều nguyện ước trở thành hiện thực. Được biết, ngoại hình của chú bò đột biến này rất giống với một vị thần trong đạo Hinđu. Vì vậy, một bộ phận những người dân sùng đạo đều khẳng định nó chính là hiện thân của thần thánh.

Ông Laxman nói: "Con bò này là một con vật linh thiêng mà chúng tôi gọi là Mẹ. Qua chiếc chân thừa, Chúa muốn nhắc nhở chúng tôi phải biết kính trọng Mẹ và xin Mẹ ban phước lành.".

Chú bò 5 chân được người dân tôn sùng như thần thánh 2
Người dân tin rằng may mắn sẽ đến nếu được chạm tay vào chiếc chân thừa.

Tháng 7/2013, chú bò "thần" đã rời khỏi quê hương để đi khắp thành phố chính của 6 bang để những người dân ở xa có cơ hội được gặp gỡ và xin phước lành.