Chú bê dị dạng chào đời với hai đầu dính liền nhau

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 15:50 20/09/2013

Bác sĩ thú y địa phương cho biết, tình trạng dị dạng của chú bê này được xác định là do đột biến gen gây ra.

Thứ Hai, ngày 16/9 vừa qua, gia đình nhà Kirschbaum sống tại ngoại ô Jamieson, bang Oregon, Mỹ vừa mới chào đón sự ra đời của một chú bê có ngoại hình dị dạng với hai đầu liền nhau.

Chị Heidi Kirschbaum, 31 tuổi cho biết, trong suốt quãng thời gian làm nghề chăn nuôi và trong những chuyện chị đã từng nghe qua, đây là lần đầu tiên chị được chứng kiến vụ việc kỳ lạ như thế này. "Thật không thể tin được chuyện này lại xảy ra ở trang trại nhà tôi. Vả lại, nhà tôi lại không có nhiều bò nữa.", chị Heidi nói.

Chú bê dị dạng chào đời với hai đầu dính liền nhau 1
Chú bê hai đầu mới xuất hiện ở Mỹ.

Được biết, chị dâu của Heidi là người đầu tiên phát hiện ra chú bê kỳ lạ xuất hiện giữa đống cỏ trong chuồng bò. Sau đó, con vật đã được đem tới trạm thú y địa phương.

Bác sĩ Katrina Abbott, cho biết trường hợp độ biến của con bê này khá hiếm gặp. Nguyên nhân của nó được xác định chủ yếu là do đột biến gen, thông thường là hai cá thể sinh đôi không tách ra trong quá trình hình thành mà dính liền vào nhau.

Theo ghi nhận, những trường hợp động vật đột biến hai đầu như thế này đã xuất hiện cách đây nhiều năm ở một số loài như mèo, chó, lợn hay rùa...