"Chảy nước miếng" với tranh vẽ đồ ăn như thật

Kucku (Theo Odd), Theo 00:01 20/11/2010

Nếu chỉ thoáng nhìn qua những tác phẩm nghệ thuật dưới đây, bạn sẽ nghĩ đó là ảnh chụp chứ không phải tranh. <img src='/Images/EmoticonOng/12.png'>

Đây là những bức tranh được vẽ bởi Tom Martin - một họa sĩ trẻ 23 tuổi nổi tiếng với các tác phẩm thuộc trường phái tranh "cực thực" bằng sơn Acrylic.


Ngon quá đi mất...

Hyperrealism là trào lưu vẽ tranh "cực thực" xuất phát từ trường phái tranh siêu thực của những năm 1970. Đây là trào lưu sáng tác những tác phẩm "thật hơn cả thật". Những nghệ sĩ sáng tác tranh theo trường phái này không phải chỉ là sao chép các bức ảnh mà còn kiến tạo và nhấn mạnh những yếu tố không thể có ở ngoài đời.


Cực kỳ choáng với độ thật của bức vẽ.

Tuy chỉ mới 23 tuổi nhưng Tom Martin là một trong những nghệ sĩ vẽ tranh "cực thực" hàng đầu thế giới với những tác phẩm được trưng bày ở khắp nơi trên thế giới đấy.


Những chai thủy tinh.


Có cả 1 quả chuối ăn dở kìa.


Dâu và sữa.


Cùng ngắm nhìn gương mặt tuổi trẻ tài cao này nhé!



Chúng ta cùng ngắm nhìn thêm những tác phẩm của anh ấy nhé!


Kẹo nhìn hấp dẫn quá.