Chạy nhanh hơn người thường dù có đôi bàn chân quay ngược 180 độ ra sau

, Theo Mask Online 09:30 07/10/2014

Mặc dù mang đôi bàn chân dị tật nhưng Wang Fang vẫn có thể đi lại như bình thường, thậm chí, cô còn chạy nhanh hơn hầu hết các bạn của mình.

Chào đời với tứ chi dị dạng nhưng Wang Fang, sống tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc đã khiến cho các bác sĩ không giấu nổi sự ngạc nhiên cũng như lòng khâm phục về nghị lực kiên cường của cô.

Đôi bàn chân bị quay ngược 180 độ của cô Wang.

Wang Fang là một cô gái ngoài 30 tuổi bị dị tật tứ chi bẩm sinh. Đôi bàn chân của cô không giống như người thường mà quay ngược 180 độ ra đằng sau. Tuy vậy, cô vẫn có một cuộc sống sinh hoạt như bình thường. Wang cho biết, cô có thể đi lại như bao người khác, thậm chí còn chạy nhanh hơn hầu hết bạn bè của mình.

Hiện cô đang làm nghề phục vụ bàn tại một quán ăn gia đình. Vì thế, cô luôn tự tin vào chính bản thân mình, không bao giờ coi mình là một người tàn phế.

Cô đã chứng tỏ được mình không phải là một người tàn phế.

Được biết, Wang đã có một cậu con trai. Cậu bé không bị mắc dị tật giống mẹ.

(Nguồn: Mirror)