Chàng trai không chân nhảy hiphop điêu luyện

Ngựa Vằn (Theo DM), Theo 10:13 26/08/2010

Mặc dù thiếu đi đôi chân nhưng anh Vinod Thakur vẫn luôn nỗ lực để trở thành một dancer tài giỏi. <img src='/Images/EmoticonOng/34.png'>

Vinod Thakur, 21 tuổi, sống ở một khu dân cư nghèo ở phía đông thủ đô Delhi của Ấn Độ là một anh chàng kém may mắn, ngay từ khi sinh ra anh đã không có 2 chân. Khi lớn lên, nhờ có sự khích lệ, động viên của những người xung quanh mà anh đã tập nhảy.
 
Vinod Thakur tại India's Got Talent
 

Cuộc sống thường ngày của Vinod Thakur

 

Do thiếu mất đôi chân (nhưng bù lại tay anh rất khỏe) nên anh dễ dàng thực hiện các động tác xoay người. Anh đã tự học và tham khảo trên cả Internet. Nhờ sự nỗ lực của mình, giờ đây, anh đã được nhiều người biết đến sau buổi diễn ở “India’s Got Talent”. Anh khiến cho cả ban giám khảo và người xem ngạc nhiên bởi kỹ thuật nhảy điêu luyện của mình.




Anh Vinod vốn là con trai của một người lái xe tải, anh vừa học xong phổ thông và đang làm nghề sửa chữa điện thoại để có tiền học tiếp. Hiện anh đang luyện tập cho vòng 2 của cuộc thi và anh cũng hy vọng rằng mình sẽ chinh phục thế giới.


Anh Vinod mới chỉ học nhảy cách đây 3 tháng, vậy mà anh tiến bộ rất nhanh. Anh tâm sự: “Bất cứ khi thấy những người nước ngoài nhảy trên internet, tôi luôn tự hỏi mình rằng tại sao mình lại không thể làm được.”





Mặc dù bị khuyết tật và thiếu thốn nhiều thứ nhưng anh Vinod vẫn luôn cố gắng vượt lên hoàn cảnh. Vinod Thakur đúng là một tấm gương sáng cho chúng ta học hỏi và noi theo.