Cậu bé "bịt kín mít" suốt 3 năm trời

Habi, Theo Mask Online 00:01 01/05/2012

Em ấy bị bệnh mề đay lạnh các bạn ạ!

Cậu bé Aidan Smith là một trong sáu người sống tại nước Anh bị mắc chứng bệnh hiếm có gọi là dị ứng mề đay lạnh. Chứng bệnh này khiến cậu bé phải bịt kín mít khắp người bất kể mùa đông hay mùa hè. Bởi vì chỉ cần tiếp xúc với nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ cơ thể, Aidan sẽ bị phát ban khắp người các bạn ạ!

Trong 3 năm qua, cậu bé 7 tuổi này chưa từng một lần ra ngoài mà không “trang bị” mũ, khăn quàng, găng tay. Chứng bệnh này khiến Aidan khó có thể đi nghỉ mát hay ăn đồ ăn lạnh. Đối với cậu bé, điều đáng buồn nhất là em không thể vui chơi như những người bạn cùng trang lứa.

Chia sẻ về căn bệnh của mình, Aidan Smith nói: “Cháu không thể vui chơi bên ngoài ngôi nhà của mình cùng bạn bè. Khi trời trở lạnh, mẹ cháu sẽ cấm cháu ra ngoài. Điều đó khiến cháu rất buồn và khó chịu.”


Cậu bé Aidan Smith phải bịt kín người trong suốt 3 năm qua bất kể mùa đông hay mùa hè.

Melissa, mẹ của Aidan cho biết, môn thể thao yêu thích của con trai cô là bơi lội. Tuy nhiên, hiện tại thì gia đình của Aidan vẫn chưa thể tìm cho cậu bé một hồ bơi công cộng có nhiệt độ cao hơn 17 độ. Aidan nói thêm: “Cháu thích bơi lội nhưng không thể thực hiện sở thích vì nước rất lạnh. Cháu muốn bơi nhưng vẫn không thể tìm thấy bể bơi nào phù hợp.”

Căn bệnh dị ứng mề đay lạnh của Aidan Smith được bác sĩ chẩn đoán cách đây 4 năm sau một lần Aidan bị phát ban chỉ từ… cơn gió nhẹ. Cô Melissa cho biết: “Con trai tôi không thể sống 1 cuộc sống bình thường. Nó thực sự rối loạn nhưng tôi không biết phải làm gì. Chúng tôi đang cố gắng tạo những phút giây thú vị cho Aidan mặc dù thằng bé gần như bị cấm ra ngoài.”


Chỉ cần tiếp xúc với nhiệt độ thấp là cơ thể em sẽ nổi phát ban.

Tiến sĩ Walter Bottomley, bác sĩ  tư vấn da liễu của Aidan đến từ bệnh viện Lytham’s Clifton, cho biết: "Một số người mắc bệnh này có những triệu chứng ở mức độ nhẹ và chúng tôi hoàn toàn không xa lạ gì với nó. Thật không may, có một số người lại mắc chứng bệnh này một cách trầm trọng. Tất cả những gì tôi có thể nói là bạn không thể dự đoán đến bao giờ nó sẽ chấm dứt." Căn bệnh của Aidan Smith thường gặp ở nam giới từ độ tuổi 18 đến 24. Cậu bé hiện đang là người trẻ tuổi nhất nước Anh mắc căn bệnh kỳ lạ này.