Cặp song sinh từ 2 người mẹ khác nhau

24h, Theo 12:11 30/06/2010

Tại Anh mới xuất hiện 1 cặp song sinh thực sự nhưng lại được sinh ra từ 2 người mẹ khác nhau qua biện pháp thụ tinh nhân tạo.

Hai đứa bé đặc biệt này chỉ ra đời chênh nhau chưa đầy nửa giờ đồng hồ. Chúng là 1 cặp song sinh đích thực; 1 bé tên là Lauren và 1 tên là Hannah và giống nhau như 2 giọt nước. Tuy nhiên, điều đặc biệt là hai em bé này đã được sinh ra từ của 2 người mẹ khác nhau.


Hai em bé song sinh... "khác mẹ."

Câu chuyện xảy ra tại Anh và phải bắt đầu giới thiệu từ 14 năm trước, vào thời điểm cô gái 25 tuổi Bernaba sau khi sinh hạ được 1 cậu con trai khỏe mạnh thì mắc bệnh phụ khoa và không còn khả năng sinh nở. Trong khi đó, cả cô và chồng (anh George) đều vô cùng mong muốn có thêm 2 đứa con nữa để cậu con trai cả có bầu bạn. Họ quyết định lựa chọn phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm để kiếm tìm cơ hội sinh nở.


Cô Bernaba (phải) và người mẹ thứ 2 của con mình - Keay.

Mặc dù xác xuất rất thấp và mỗi lần thực hiện đều phải trải qua quá trình xét nghiệm rắc rối nhưng sau 14 năm kiên trì chờ đợi, cuối cùng họ cũng thành công. Vào thời điểm này, để đảm bảo không làm hỏng cơ hội trời cho, vợ chồng George đã quyết định tìm thêm 1 phụ nữ mang bầu hộ tên là Keay. Họ cùng lúc đưa hạt mầm hy vọng vào cơ thể của BernabaKeay và chờ đợi ngày 2 người phụ nữ lâm bồn.

Ý tưởng thụ tinh nhân tạo và sau đó đưa phôi thai vào có thể 2 người phụ nữ là chuyện rất hiếm. Trước đây mới chỉ có một cặp song sinh khác cũng được sinh ra như vậy tại Mỹ.