Cặp song sinh dính đầu có giới tính... bất bình thường

Vũ Nam, Theo 00:11 25/06/2011

Thậm chí cặp song sinh này còn chưa bao giờ trực tiếp nhìn thấy mặt nhau.

Stefan Tyler Delp đã chia sẻ cuộc sống với nhau kể từ khi mới chào đời, nhưng trên thực tế cả hai chưa bao giờ nhìn thấy mặt nhau trực tiếp. Lý do là bởi cặp sinh đôi này bị dính đầu vào nhau và mặt mỗi người lại quay một hướng.


Cặp song sinh Stefan và Tyler Delp.

Cặp song sinh này được sinh ra tại Philadelphia, Mỹ, trong đó một người đồng tính còn người kia dị tính, khi mới sinh cặp song sinh đã được giữ bí mật và tránh không gặp giới truyền thông. Sau 19 năm, đây là lần đầu tiên họ có mặt trên báo chí và cùng chia sẻ cách họ trở thành anh em, thành những người bạn thân, cùng nhau đi học, chơi violon... Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên, cặp đôi này tiết lộ rằng Tyler là đồng tính trong khi Stefan là người dị tính. 


Cả 2 đều chơi violon.

Stefan chia sẻ: “Tyler là người bạn tốt nhất của tôi.” Còn Tyler thì khẳng định: “Điều tốt nhất khi có một người anh em dính liền với tôi đó là tôi luôn có một người bạn thân để nói chuyện.” Cặp song sinh bắt buộc phải thích nghi với cuộc sống khi bị dính liền với nhau. Khi một người đi tiến bình thường thì người kia sẽ phải đi giật lùi. Nếu họ dừng lại để nói chuyện với một ai đó, họ phải liên tục xoay người vì như thế cả hai mới có cơ hội nhìn thấy người khác.


Cặp song sinh khi còn nhỏ.

Ông Tim Delp và bà Nancy Hoffman kết hôn được 4 năm thì sinh ra cặp song sinh này. Khi bà Nancy mang thai được 14 tuần, các bác sĩ cho biết thai nhi bị dính liền ở phần hộp sọ và chỉ có 5% khả năng sống sót sau khi sinh, do đó các bác sĩ khuyên họ nên cân nhắc về việc sinh con.

Nancy chia sẻ: “Tôi thậm chí không thể giết một con ruồi thì việc phải từ bỏ một đứa trẻ thực sự là một khó khăn rất lớn. Nếu những đứa trẻ của tôi phải chết, chúng sẽ chết trong tay tôi. Và ngay khi sinh ra, tôi đã dành hết tình yêu của mình cho những đứa con của mình.”

Tỷ lệ mắc song sinh dính hộp sọ như StefanTyler Delp là 1/2,5 triệu cặp song sinh. Một trong những cặp song sinh dính hộp sọ nổi tiếng nhất là chị em Lori Reba Schappell ở tiểu bang Pennsylvania, Mỹ và giờ họ đã 49 tuổi.


Cả 2 đều học violon từ năm 8 tuổi.

Khi cặp song sinh được 3 tuổi, các bác sĩ đã lên kế hoạch để tách anh em ra, nhưng sau đó họ đã phải dừng lại vì điều này quá mạo hiểm. Khi lớn lên cả hai đều tới học tại một trường học dành cho trẻ đặc biệt, nhưng vẫn dành buổi sáng tại một trường học bình thường. Cả hai anh em đều có năng khiếu âm nhạc và đã cùng học đàn violon từ năm 8 tuổi.

“Chúng thật tuyệt vời”, bà Nancy Hoffman tự hào khi nói về những người con mình, nhưng điều làm bà hài lòng nhất là họ vừa tham gia hát tại câu lạc bộ khiêu vũ của trường.


Cặp song sinh bên cạnh cha mẹ.

Hiệu trưởng trường mà cặp song sinh đang theo học, ông Joe Castellucci cho biết: “Stefan và Tyler sẽ được vinh danh trong học kỳ tiếp theo vì những thành tích mà hai em đạt được. Cả hai đều đặt ra những mục đích cho riêng mình. Một người thích làm phim, còn người kia thì thiên về âm nhạc.”

Hy vọng trong tương lai, StefanTyler sẽ phấn đấu hơn nữa để trở thành những nghệ sỹ violon nổi tiếng. Đó sẽ là những món quà có ý nghĩa mà cuộc sống đã ban tặng cho những nỗ lực của họ.