Căn nhà làm bằng xương khủng long

Vân Vy, Theo 09:52 28/02/2011

Tin hay không thể tin được đây?

Nằm gần Medicine Bow, Wyoming, dọc theo lề đường quốc lộ US 30, căn nhà này là một trong những điểm thu hút kì lạ nhất của nước Mỹ. Đó là 1 căn nhà nhỏ được bao phủ bởi những mẩu xương khủng long hóa thạch. Tổng cộng trên căn nhà có 5.796 mẩu xương đã được thu thập gần Como Bluff, một trong những nơi đầu tiên được phát hiện đã từng có sự sống của loài khủng long.


Tin hay không tin nào?

Căn nhà được Thomas Boylan xây dựng vào đầu những năm 1930 với ý định để làm 1 trạm xăng. Ông đã đi thu thập xương trong suốt 17 năm, và có ý định tạo ra 1 tác phẩm điêu khắc về khủng long đặt trước nhà ông và trạm xăng dọc theo quốc lộ Lincoln. Nhưng khi Boylan nhận ra rằng các xương của các loài khủng long khác nhau thì không thể tạo ra 1 tác phẩm hoàn chỉnh được, ông đã bỏ ý tưởng ban đầu và thay vào đó là xây dựng 1 căn nhà nhỏ với sự giúp đỡ của con trai mình.



Căn nhà đã thực sự gây được sự chú ý vào năm 1938 trong chương trình “Ripley’s Believe It or Not”. Ripley đã gọi nó là “Căn nhà cổ nhất thế giới”. Sau Ripley, Boylan đã tiếp tục gọi nó là “Viện bảo tàng sáng tạo” và “Ngôi nhà quá khứ”.


Được làm từ 5796 mẩu xương khủng long hóa thạch

Boylan qua đời vào năm 1947 nhưng trạm xăng vẫn tiếp tục hoạt động cho đến những năm 1960 bởi vợ của ông. Năm 1974, căn nhà đã được bán cho Jodie Fultz. Nghe nói là nó đã được bán đi lần nữa và có thể đã được di chuyển ra khỏi vị trí ban đầu.






Các bức tường nhìn gần