Cận cảnh những chiếc bánh làm từ... bùn đất

Ngựa Vằn, Theo 00:00 04/05/2011

Cuộc sống khó khăn khiến những người dân nghèo ở Haiti phải ăn bánh làm từ bùn đất...

Đất nước Haiti nằm trên 1 vùng núi non và chia sẻ hòn đảo Hispaniola trong vùng biển Caribe với Dominican. Đáng lẽ ra đây là một địa thế rất tốt và là địa điểm du lịch vô cùng lý tưởng nhưng do nhiều vấn đề về xã hội, chính trị… không tốt đã kìm hãm sự phát triển của đất nước này.

Bên cạnh đó, Haiti cũng nằm giữa vành đai của bão khiến nước này hứng chịu nhiều cơn áp thấp, lũ lụt… Vì thế mà Haiti là quốc gia nghèo nhất Tây Bán Cầu với 9,8 triệu người sống với số tiền không đến 2 USD/ ngày (tương đường 40.000 VNĐ). Rất nhiều người thất nghiệp và sống trong những khu ổ chuột, vì thế vấn đề lương thực đối với những người này là rất khó khăn.
 

Clip người dân Haiti ăn bánh làm từ... bùn đất.


Những người dân nghèo ở Haiti phải ăn những chiếc bánh làm từ bùn đất, cộng với rau, bơ, muối… những chiếc bánh này hầu như không hề có dinh dưỡng nhưng những người dân ở nơi đây vẫn ăn ngon lành.




Những chiếc bánh làm từ bùn, đất, bơ, muối...








Bánh được xếp đầy ở đất như này.






Cuộc sống ở đây rất nghèo khó.


Các em bé ăn món bánh này sẽ khó mà phát triển được.