Bức tượng về phụ nữ mang thai gây tranh cãi

Naav, Theo Trí Thức Trẻ 16:07 09/10/2012

Một phần của bức tượng bị "lột trần", để lộ các cơ bắp và cả thai nhi bên trong.

Vừa qua, một tác phẩm điêu khắc khổng lồ của nghệ sỹ Damien Hirst đã được trưng bày rộng rãi tại Ilfracombe (Anh) và dự kiến sẽ là điểm nhấn trang trí tại đây trong 2 thập kỷ tới. 
 
buc-tuong-ve-phu-nu-mang-thai-gay-tranh-cai
Tác phẩm điêu khắc khổng lồ về một người phụ nữ đang mang thai đã được đưa đến Ilfracombe (Anh).
 
Bức tượng nặng 25 tấn, cao gần 20m bằng đồng miêu tả một người phụ nữ đang mang thai, một tay giơ cao thanh kiếm đã được đưa đến khu nghỉ mát bên bờ biển Devon trên một chiếc xe moóc. Phần tượng đồng đã được đúc và ghép từ 40 miếng nhỏ trong khi thanh gươm và phần trên cánh tay được làm từ một mảnh polymer gia cố sợi thủy tinh duy nhất. Một bên của bức tượng dường như “lột da” của người phụ nữ, lộ ra hộp sọ, cơ bắp và cả thai nhi bên trong – một trong những yếu tố khiến nó bị chỉ trích là “lố bịch”.
 
buc-tuong-ve-phu-nu-mang-thai-gay-tranh-cai
 
buc-tuong-ve-phu-nu-mang-thai-gay-tranh-cai
Một bên của bức tượng bị "lột trần", để lộ các cơ bắp và nội tạng bên trong.
 
Bức tượng với tên gọi Verity, đã được người nghệ sỹ cho chính quyền địa phương “mượn” và sẽ đứng bên bến tàu của thành phố trong 20 năm.
 
buc-tuong-ve-phu-nu-mang-thai-gay-tranh-cai
Bức tượng đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
 
buc-tuong-ve-phu-nu-mang-thai-gay-tranh-cai
Người ta sẽ mất hơn 1 tuần để hoàn thiện lắp ráp tác phẩm này.
 
Hàng trăm cư dân đã tới ngắm nhìn và bàn tán về bức tượng khổng lồ. Người ta sẽ mất hơn một tuần để lắp ráp và hoàn thiện tác phẩm điêu khắc này. Nhiều người bình luận rằng, đây là câu chuyện ngụ ngôn hiện đại của “sự thật và công lý” hay “thiên sứ của phương Tây”, trong khi nhiều cư dân khác nói rằng tác phẩm thật “tục tĩu và ghê tởm”.
 
buc-tuong-ve-phu-nu-mang-thai-gay-tranh-cai
Bức tượng (trái) và "cha đẻ" - nghệ sỹ Damien Hirst.
 
Hàng chục người đã viết thư cho Hội đồng thành phố để phản đối với luận điểm bức tượng này sẽ có thể khiến tỷ lệ mang thai ở tuổi vị thành niên tăng cao. Một số người khác nói tác phẩm đã “hạ thấp phẩm giá của phụ nữ”. Thậm chí, chị Jenny Cookson , một người cư trú tại đây còn thẳng thừng hơn: "Nó là một con quái vật".
 
Mặc dù vậy, thành viên Hội đồng thị trấn phát biểu rằng bức tượng sẽ thúc đẩy du lịch và cải thiện hình ảnh của thị trấn.