Bộ sưu tập những phát minh "khó đỡ" đúng kiểu Nhật Bản

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 09:49 16/09/2013

Với quốc gia nổi tiếng với những phát minh kỳ quặc như Nhật Bản thì không gì là không thể.

Trong điều kiện khoa học công nghệ ngày càng phát triển như vũ bão hiện nay, Nhật Bản luôn là quốc gia tiên phong trong việc cho ra mắt những sản phẩm tiêu dùng phục vụ nhu cầu đời sống hằng ngày của con người.

Thông thường, khi nhắc tới quốc gia này, người ta sẽ nghĩ ngay tới những phát minh độc đáo, các sản phẩm thông minh nhưng cũng không kém phần dị hợm và hài hước mang đậm dấu ấn Nhật Bản.

Thành thật mà nói, rất khó có thể tìm thấy những sản phẩm kỳ quặc như quảng cáo trong cuộc sống hằng ngày nhưng không vì thế mà niềm đam mê với phát minh, sáng tạo của người dân Nhật bị nguôi ngoai đi phần nào.

Dưới đây là bộ sưu tập những sản phẩm "khó đỡ" mang tên Nhật Bản khiến không ít người phải ôm bụng cười vì độ dị hợm cũng như thú vị của chúng.

Bộ sưu tập những phát minh "khó đỡ" đúng kiểu Nhật Bản 1
Sau một thời gian miệt mài nghiên cứu, Nhà khoa học Mitsuyuki Ikeda, Phòng Thí nghiệm Okayama đã cho ra mắt loại phân... có thể ăn được. Sau khi lọc để loại bỏ tạp chất, ông Ikeda trộn phân với nước sốt thịt bò để tạo mùi vị. Ông cho biết, trong phân có rất nhiều protein chứa thành phần dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe.

Bộ sưu tập những phát minh "khó đỡ" đúng kiểu Nhật Bản 2
Còn nếu thích bốc lửa hơn, các chàng trai trẻ đang F.A có thể chọn cho mình loại gối có vòng 1 căng tròn. Đây là "con át chủ bài" có tên Sonico, do công ty Nitroplus sản xuất. Sản phẩm này được hy vọng giúp cánh mày râu giảm thiểu được sự cô đơn của mình.

Bộ sưu tập những phát minh "khó đỡ" đúng kiểu Nhật Bản 3
Loa trợ thính kiểu nhanh gọn nhẹ này chỉ phù hợp trong trường hợp những người nặng tai quên mang pin cho máy trợ thính hoặc máy bị hỏng mà thôi. Nếu ra đường mà phải úp theo hai chiếc bát inox bên tai như cô người mẫu trong ảnh thì người sử dụng sẽ gặp không ít bất tiện.

Bộ sưu tập những phát minh "khó đỡ" đúng kiểu Nhật Bản 4
Găng tay đinh nhọn không chỉ là món phụ kiện giúp các chàng trai tỏa sáng với nét ngầu và bặm bụi mà còn đồng thời là vũ khí giúp... xua đuổi phụ nữ. Thử hỏi có cô gái nào dám lại gần một anh chàng đang diện đôi găng tay nguy hiểm này đây?

Bộ sưu tập những phát minh "khó đỡ" đúng kiểu Nhật Bản 5
Chẳng may có lỡ ngủ gật trong văn phòng bởi trận bóng hay tuyệt cú mèo đêm trước, sticker đôi mắt cũng phần nào giúp người sử dụng đánh lừa được vị sếp nghiêm khắc đang chăm chú theo dõi.

Bộ sưu tập những phát minh "khó đỡ" đúng kiểu Nhật Bản 6
Để gìn giữ tuổi thanh xuân, các nhà sáng chế xứ Mặt trời mọc đã cho ra đời sản phẩm núm ngậm làm co cơ mặt. Nhà sản xuất khuyến khích các chị em phụ nữ nên dành 20 phút tập mỗi ngày để sở hữu làn da mịn màng như gái đôi mươi. Ngoài ra sản phẩm cũng có hình dáng khá giống một chiếc... giẻ bịt miệng chúng ta thường thấy trong các bộ phim có tình tiết bắt cóc nhân vật chính.

Bộ sưu tập những phát minh "khó đỡ" đúng kiểu Nhật Bản 7
Đối với nam giới, mái tóc ngắn đôi khi cũng là một lợi thế, nhất là trong khi ăn mì. Nhưng với nữ giới thì khác, sẽ thật bực bội khi vừa lấp đầy cái bụng đang nổi loạn vì đói lại phải vừa lo lắng giữ những sợi tóc dài đang lòa xòa trước mặt. Tuy nhiên, thay vì đeo chiếc mặt nạ giữ tóc dị hợm này lên mặt, chúng ta có thể dành thời gian buộc hoặc tết gọn mái tóc này vào.

Bộ sưu tập những phát minh "khó đỡ" đúng kiểu Nhật Bản 8
Tại quốc gia có nền công nghiệp phim "tươi mát" công khai như Nhật Bản là những chiếc máy bán đồ lót tự động như thế này là chuyện không có gì quá bất ngờ.

Bộ sưu tập những phát minh "khó đỡ" đúng kiểu Nhật Bản 9
Giá đỡ cằm xách tay có vẻ rất tiện cho những người thích ngủ khi đi trên tàu điện ngầm nhưng lại vô cùng bất tiện nếu họ cứ phải xách theo trên đường đi làm hay đi học.

Bộ sưu tập những phát minh "khó đỡ" đúng kiểu Nhật Bản 10
Xem chừng thật là "một công năm việc" nhưng chỉ cần sai một ly thôi là cũng có thể đi luôn một dặm mảng da, thậm chí là thịt.

Bộ sưu tập những phát minh "khó đỡ" đúng kiểu Nhật Bản 11
Máy giặt di động thân thiện với môi trường chẳng cần phải sử dụng tới điện để vận hành nhưng sẽ cần tới đôi chân để tạo độ xóc cho lồng giặt. Sản phẩm nhằm hướng tới những phụ nữ đã có gia đình, luôn bù đầu với công việc nhà lẫn cơ quan mà lại có quỹ thời gian quá ngắn ngủi. Tuy nhiên, nếu phải vác hai chiếc máy giặt mini trên đường, trông họ sẽ còn lôi thôi và bừa bộn hơn gấp nhiều lần.