Bố mẹ da đen... đẻ ra con da trắng

Phương Phạm (Theo AS), Theo 11:48 20/07/2010

Một cặp vợ chồng da đen đã vô cùng sửng sốt khi con gái của mình ra đời với nước da trắng, đôi mắt xanh và mái tóc vàng.

Bé gái người Anh Nmachi Ihegboro đã khiến các chuyên gia về gen rất bất ngờ khi chào đời với nước da trắng, đôi mắt xanh và mái tóc vàng trong khi cả bố và mẹ bé đều là người da đen. Điều này còn lạ lùng hơn nữa khi các chuyên gia khẳng định rằng em bé không hề bị bệnh bạch tạng.

Bố Ben, một nhân viên tư vấn khách hàng 44 tuổi, đã kể lại rằng: "Cả hai chúng tôi đều ngồi thần ra đấy sau khi con bé ra đời và cứ nhìn chằm chằm vào nó."  Mẹ Angela, 35 tuổi, đến từ Woolwich, phía Nam London, thì không thể giấu nổi niềm hạnh phúc khi nói: "Con bé thật đẹp - nó là một đứa bé kì diệu."



Thậm chí bố Ben còn sốc đến nỗi ngay sau khi Nmachi ra đời ông đã đùa rằng: "Con bé có phải là con tôi không?" Thế nhưng khi các anh chị (đều có nước da đen) của em bé mới sinh xúm lại xung quanh "điều kì diệu bé bỏng" trong ngôi nhà của họ ở phía Nam London, bố Ben đã tự hào tuyên bố rằng: "Tất nhiên đây là con tôi."

Nmachi với đôi mắt xanh tuyệt đẹp và cái tên mang ý nghĩa: "Sắc đẹp của Chúa" hiện đang khiến các chuyên gia về gen đau đầu bởi cả bố Ben và mẹ Angela đều không hề có gen trộn nào trong lịch sử gia đình.



Bố Ben nhấn mạnh rằng: "Vợ tôi rất chung thủy với tôi. Nếu cô ấy không như vậy, thì đứa trẻ sẽ trông không giống thế." Các bác sĩ ở bệnh viện Queen Mary tại Sidcup nơi em bé ra đời cũng khẳng định chắc chắn rằng bố mẹ của em bé đều không bị bạch tạng.

Bố mẹ của Nmachi chuyển đến Anh từ 5 năm trước, họ là người gốc Nigeria và đều chưa thấy ai trong lịch sử gia đình mình có nước da màu trắng. Giả thuyết gen bị vặn xoắn có thể dùng để giải thích được cho trường hợp này, thế nhưng vì lý do gì mà em bé lại có tóc vàng và xoăn như vậy?

Giáo sư Bryan Sykes, trưởng khoa nghiên cứu về gen người tại đại học Oxford và cũng là chuyên gia hàng đầu ở Anh đã gọi trường hợp này là "phi thường". Ông nói: "Khi một đứa trẻ là con lai, chúng có thể có màu da sáng hơn và khác với màu da của bố mẹ. Đây thường là những trường hợp khi trong lịch sử gia đình có rất nhiều gen trộn, giống như ở những người gốc Phi ở vùng biển Carribean. Nhưng ở Nigeria lại có rất ít người lai."



Giáo sư Sykes khẳng định rằng cả hai bố mẹ đều phải có tổ tiên là người da trắng để gen này có thể được truyền lại. Nhưng ông cũng phải công nhận rằng mái tóc của em bé rất không bình thường. Thậm chí những đứa trẻ tóc vàng còn không có được màu tóc vàng như vậy khi mới sinh.

Cuối cùng, vị chuyện gia kết luận rằng, có lẽ hiện tượng đột biến gen sẽ là lời giải thích dễ chấp nhận nhất. Chính ông cũng phải thừa nhận là: "Các quy luật của gen rất phức tạp, và chúng tôi vẫn chưa thể hiểu được những chuyện gì đã xảy ra trong nhiều trường hợp."