Bị trục xuất khỏi máy bay vì series những lý do "khó đỡ"

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 17:04 04/06/2013

Vẫn luôn biết, khách hàng là Thượng đế nhưng chỉ vì một số lý do ngớ ngẩn và hài hước không thể hiểu nổi, những vị hành khách này đã bị đội ngũ an ninh trục xuất khỏi chuyến bay.

1. Liên tục nhắc đến "bom" vì tật nói lắp

Bị trục xuất khỏi máy bay vì series những lý do "khó đỡ" 1
Nhắc đến từ "bom" 100 lần, Doyle bị yêu cầu rời khỏi chuyến bay.

Kể từ tháng 4/2013, anh chàng Michael Doyle luôn phải mang theo bệnh án đề phòng trường hợp anh "nhỡ mồm" nói những từ ngữ bất hợp lý.

Michael Doyle, 19 tuổi sống tại bang Maryland, Mỹ mắc phải Hội chứng Tourette - một căn bệnh liên quan đến thần kinh, gây ảnh hưởng tới việc kiểm soát lời nói. Thật không may, trong lúc làm thủ tục check-in, Doyle đã nhắc đến từ "bom" khoảng 100 lần.

Vì lo sợ sẽ gây ảnh hưởng tới tâm lý của những người đi cùng chuyến, hãng Jet Blue đã mời Doyle rời khỏi máy bay ngay trước giờ khởi hành. Ngay sau đó, hãng Jet Blue cũng đã sắp xếp cho Doyle lên chuyến bay kế tiếp.

Phát biểu về sự cố này, Doyle cho biết, hình ảnh về vụ đánh bom ở thành phố Boston mới đây luôn ám ảnh trong tâm trí anh.

2. Nghêu ngao hát hit "khủng"

Bị trục xuất khỏi máy bay vì series những lý do "khó đỡ" 2
"Ca sỹ Chaien" bị đội ngũ an ninh hộ tống ra khỏi máy bay.

Tháng 5/2013 vừa qua, một chuyến bay thuộc hãng Hàng không Mỹ đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp vì một nữ hành khách không ngừng nghêu ngao hát ca khúc "I will always love you" trong suốt nửa quãng đường bay.

Chuyến bay ngay lập tức được chuyển hướng tới Sân bay thành phố Kansas, bang Missouri, Mỹ. Còn người phụ nữ (giấu tên) sau đó đã bị còng tay và yêu cầu rời khỏi máy bay. Thật đáng "khâm phục" là cô vẫn không ngừng hát bản hit của cố ca sỹ Whitney Houston sau khi đã được hộ tống xuống khỏi máy bay.

Theo ông Joe McBrideg - Phát ngôn viên Sân bay, người phụ nữ này bắt đầu cất cao giọng hát phô và lệch tông của mình ngay sau khi máy bay vừa cất cánh một lúc. Các hành khách đi cùng cảm thấy rất khó chịu vì hành vi gây rối trật tự nơi công cộng của người phụ nữ, nhưng cuối cùng, nửa quãng đường bay còn lại họ cũng đã được yên bình sau khi đội ngũ an ninh máy bay can thiệp.

3. Thân hình quá cao

Bị trục xuất khỏi máy bay vì series những lý do "khó đỡ" 3
Do đôi chân dài không để vừa chỗ ngồi, vị hành khách bị yêu cầu rời khỏi máy bay (ảnh minh họa).

Tháng 3/2011, trong một chuyến bay từ thành phố Portland, bang Oregon đến thành phố Ontario, bang California, một nam hành khách cao 2,06m đã bị yêu cầu rời khỏi máy bay vì lý do anh ta quá cao để có thể vừa với ghế ngồi.

Do chiều cao quá khổ của mình, vị hành khách này gặp không ít rắc rối trên chuyến bay. Khi đi ngang qua, một tiếp viên đã vấp phải chân của vị hành khách này và yêu cầu anh ta để chân về vị trí ghế ngồi của mình. Nhưng vị hành khách vẫn bình tĩnh giải thích rằng với chiều dài quá khổ của đôi chân, anh không thể để vừa chân vào chỗ ngồi.

Các nhân viên trên chuyến bay ngày hôm đó đã đưa ra 2 sự lựa chọn: bỏ chân ra khỏi đường đi hoặc rời khỏi chuyến bay. Cuối cùng, một nhân viên thứ ba đã có mặt và yêu cầu vị hành khách rời khỏi máy bay.

Điều này đã khiến cho vị hành khách kia cảm thấy xấu hổ, không chỉ vậy, kế hoạch du lịch của anh ta cũng bị gián đoạn.

4. Mặc quần tụt

Bị trục xuất khỏi máy bay vì series những lý do "khó đỡ" 4
Marman không được bay vì lý do... mặc quần tụt.

Tháng 6/2012, Deshon Marman, 20 tuổi một thành viên của câu lạc bộ bóng đá trường Đại học New Mexico đã bị trục xuất khỏi máy bay vì theo yêu cầu, hãng hàng không này cấm những trường hợp ăn mặc không đứng đắn và thiếu lịch sự.

Chiếc quần Marman mặc gần như tụt hẳn ra, để lộ phần mông. Hầu như ai cũng có thể nhìn thấy chiếc quần boxer chàng sinh viên mặc bên trong.

Bị trục xuất khỏi máy bay vì series những lý do "khó đỡ" 5
Chân dung chàng sinh viên 20 tuổi.

Khi cảnh sát yêu cầu Marman kéo quần lên, anh chàng đã từ chối, vì vậy họ buộc phải yêu cầu chàng thanh niên rời khỏi máy bay.

Biện minh cho hành động của con trai mình, mẹ của Marman cho biết, anh chàng vừa đến dự tang lễ của một người bạn, vì vậy, tâm trạng của anh ta đang không được ổn định.

5. Khóc lóc và lo sợ

Bị trục xuất khỏi máy bay vì series những lý do "khó đỡ" 6
Hai chị em nhà Wheatley bị yêu cầu rời khỏi máy bay.

Tháng 7/2011, Ricci Wheatley và chị gái cùng lên chuyến bay của hãng hàng không Southwest Airlines đến thành phố Dallas, bang Texas, Mỹ để thăm người cha đang bị bệnh tim của mình. Nhưng đột nhiên, Ricci cảm thấy suy sụp và bắt đầu khóc lóc vì cô sợ cảm giác trên không.

Tuy nhiên, tiếng khóc của Ricci lúc đó rất khẽ và nhỏ, không phải ai cũng nghe thấy.

Để giảm bớt căng thẳng, Ricci đã gọi một cốc rượu nhưng tiếp viên hàng không từ chối và nói với Ricci rằng cô ấy đã uống rồi, mặc dù trước đó, cô chưa uống chút rượu nào.

Sau sự cố gây hiểu lầm với nhân viên, hai chị em Wheatley đã bị yêu cầu rời khỏi máy bay và được sắp xếp vào chuyến bay của ngày hôm sau.