Bị đuổi khỏi siêu thị vì... mặc bikini

24h, Theo 14:27 02/08/2011

Người phụ nữ này đã bị đuổi khỏi hệ thống siêu thị lớn vì bị coi là lố bịch.

Sandy McMillin, 51 tuổi, khi đang đi shopping cùng với em gái mình tại siêu thị Super Walmart, đã bị đuổi ra ngoài vì bà chỉ mặc áo bikini. Theo như lời của bà Sandy, vì thời tiết nóng nực nên bà đã quyết định cởi áo ngoài và đi shopping trong diện mạo của 1 người phụ nữ chỉ mặc đồ bikini.


Với trang phục như thế này, liệu có quá "thiếu vải" khi đi vào siêu thị mua sắm?

Trong một bài phỏng vấn với một tờ báo địa phương, bà Sandy tỏ ra rất bất bình vì việc này: “Người nhân viên đó đi lại gần phía tôi và nói rằng những khách mua hàng khác cũng thấy khó chịu và chiếc áo cũng có vấn đề về luật. Cô ấy ra lệnh cho tôi, nếu không mặc áo ngoài vào thì phải đi ra khỏi đó.”

Sandy nói tiếp: “Tôi thực sự rất sốc. Tôi cũng không làm việc gì gây hại tới những người khác.”



Theo tờ báo địa phương đưa tin, phía siêu thị xảy ra sự việc sau khi kiểm chứng lại việc gây tranh cãi này đã đứng ra giảng hòa. Đại diện của phía siêu thị đã phát biểu: “Không hề có chuyện chúng tôi cưỡng chế người phụ nữ đó ra khỏi siêu thị, chỉ là sự xử lý với việc bà ấy đã gây ra cái nhìn không hay với những khách hàng khác. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu tâm trạng của bà ấy và đã xin lỗi về việc gây ra sự khó chịu đó.”



Tuy nhiên, bà Sandy nói rằng: “Bộ bikini đó cũng là mua ở siêu thị này. Tôi sẽ không bao giờ tới siêu thị đó nữa.”

Còn bạn, bạn nghĩ gì về cách ăn mặc như thế này khi đi vào 1 siêu thị?