Bị bắt giữ 10 ngày vì trần truồng chụp ảnh giữa phố

Melon, Theo Pháp luật xã hội 00:00 10/02/2014

Không chỉ trần như nhộng chạy loanh quanh giữa đường phố, người đàn ông 39 tuổi này còn kéo hết người qua lại đòi… chụp ảnh.

Đêm ngày 6 tháng 2 vừa qua, tại một sàn nhảy trên con phố Ngư Phù Cổ, huyện Tự Vĩnh, thành phố Lô Châu, Tỉnh Tứ Xuyên, một người đàn ông sau khi uống rượu say bỗng lột bỏ quần áo, chạy quanh sàn nhảy và nhao thẳng lên bục nhảy múa. Người đàn ông này lập tức bị bảo vệ lôi ra cửa và yêu cầu mặc lại quần áo.

Bị bắt giữ 10 ngày vì trần truồng chụp ảnh giữa phố 1
Người đàn ông trần truồng bị yêu cầu mặc lại quần áo trước sự chú ý của nhiều người xung quanh.

Không những nhất quyết không mặc, người đàn ông này còn lao thẳng ra đường phố, tay cầm điện thoại di động lôi kéo người qua đường… chụp ảnh cùng. Công an khu vực đã phải can thiệp mới giải quyết được sự vụ rắc rối này.

Bị bắt giữ 10 ngày vì trần truồng chụp ảnh giữa phố 2
Lao ra đường với đôi chân trần, điện thoại di động cầm trên tay và lôi kéo người qua lại... chụp ảnh cùng.

Ngày 8 tháng 2, công an khu vực quyết định bắt nhốt người đàn ông có tên Trương Hòa, 39 tuổi này thời gian 10 ngày vì tội cố tình gây rối trật tự nơi công cộng.