Bé trai 7 tháng tuổi đã biết... dùng máy vi tính

Habi, Theo Mask Online 00:01 02/05/2012

Em ấy siêu quá!

Cậu bé Wasik Farhan-Roopkotha, 6 tuổi đến từ Bangladesh có một khả năng đặc biệt mà không phải ai cũng có thể làm được. Từ lúc 7 tháng tuổi, em đã bộc lộ năng khiếu sử dụng máy vi tính. Sắp tới, rất có thể Wasik sẽ được Sách Kỷ lục Guinness công nhận là “lập trình viên trẻ nhất thế giới” đấy các bạn ạ!

Cynthia Farhan- Risha, mẹ của bé Wasik cho biết, con trai cô không hề được gia đình cô hướng dẫn nhưng cậu bé tiếp xúc với công nghệ thông tin rất nhanh nhạy. Năm 3 tuổi, Wasik có thể soạn thảo văn bản Microsoft Word. Đến năm 4 tuổi, em ấy đã biết lập trình C++, quả là rất siêu phải không các bạn?


Wasik Farhan-Roopkotha bộc lộ năng khiếu sử dụng máy tính từ lúc 7 tháng tuổi.

Cynthia cho biết thêm: “Tôi biết con trai tôi rất khác biệt nhưng tôi vẫn không thể tin được là nó dùng máy vi tính từ lúc 7 tháng tuổi. Bây giờ, thằng bé có thể lập trình dễ dàng. Nó còn có thể gõ văn bản mà không cần nhìn bàn phím.”

Chia sẻ về ước mơ của mình, Wasik nói: “Cháu thật sự thích chơi game trên máy tính. Mong ước của cháu là trở thành chuyên viên công nghệ và làm việc cho một công ty máy tính lớn trong tương lai.”

Khi đến tuổi đi học, Wasik tỏ ra khó hòa nhập với trường lớp nên cô Cynthia đã cho cậu bé tự học ở nhà. Cô Cynthia hi vọng rằng, Chính phủ sẽ để mắt tới tài năng đặc biệt của cậu bé. Sự hỗ trợ của các tổ chức sẽ tạo điều kiện giúp cậu bé phát huy tối đa tiềm năng của mình. Cô nói thêm: “Nếu Wasik được giúp đỡ ngay tại Bangladesh bởi những chuyên gia đến từ các trường đại học trên thế giới, thằng bé sẽ có cơ hội thực hiện ước mơ. Tôi nghĩ con trai tôi đang đi đúng hướng để phát triển tài năng hiếm có của nó.”


Cô Cynthia rất hi vọng vào tương lai của con trai mình.


Sắp tới rất có thể cậu bé sẽ trở thành "chuyên viên lập trình trẻ nhất thế giới".