Bé gái chào đời với chiếc đầu thừa "mọc" ngay trên hộp sọ

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 18:11 27/09/2013

Do điều kiện gia đình khó khăn, trong khi bố mẹ Asree chỉ làm nghề nông, bé đã được tài trợ toàn bộ cho ca phẫu thuật cắt bỏ chiếc đầu thừa.

Các bác sĩ Afghanistan vừa tiến hành thành công ca phẫu thuật cứu sống một bé gái chào đời với chiếc đầu thừa quái ác "mọc" ngay trên hộp sọ.

Bé gái chào đời với chiếc đầu thừa "mọc" ngay trên hộp sọ 1
Asree Gul sinh ra với chiếc đầu thừa quái ác "mọc" ngay trên hộp sọ.

Bé gái Asree Gul là một trong số hai bé gái song sinh người Afghanistan mới chào đời cách đây 2 tháng. Trong khi, người chị em song sinh của Asree hoàn toàn ổn định thì bé lại nằm trong tình trạng nguy hiểm vì chiếc đầu thừa dính liền trên hộp sọ.

Các bác sĩ đã rất đắn đo khi quyết định phẫu thuật cho Asree vì mạch máu trong hộp sọ của bé gắn liền với chiếc đầu thừa kia. Thậm chí, anh Nematullah - bố của Asree cũng đã lường tới trường hợp tồi tệ nhất cho bé.

Theo phỏng đoán, chiếc đầu thừa chính là một phần cơ thể của người chị em thứ ba với Asree. Tuy nhiên, bào thai đã không thể phát triển hoàn thiện khi còn ở trong tử cung của người mẹ.

Bé gái chào đời với chiếc đầu thừa "mọc" ngay trên hộp sọ 2
Sau ca phẫu thuật hoàn toàn miễn phí, bé Asree đã được cắt bỏ chiếc đầu thừa.

Cuối cùng, bé Asree đã thoát được khỏi lưỡi hái tử thần sau ca phẫu thuật sinh tử diễn ra tại một bệnh viện tại phía Đông thành phố Jalalabad. Bác sĩ phẫu thuật Ahmad Obaid Mojadidi cho biết, chiếc đầu thừa đã được tách ra khỏi hộp sọ của Asree. Hiện bé đã xuất viện trở về nhà với gia đình.