BBC chọn gấu trúc là gương mặt... phụ nữ năm 2011

Ngựa Vằn, Theo 17:36 30/12/2011

Rất nhiều người lên tiếng phản đối chuyện này.

Hàng năm, BBC đều đưa ra danh sách các gương mặt của năm để tôn vinh những người được giới truyền thông đề cập nhiều lần trong năm qua. Điều đáng chú ý là trong danh sách “12 gương mặt phụ nữ của năm 2011” (Faces of the year 2011 - the women), em gấu trúc Sweetie (còn được gọi là Tian Tian), sống tại vườn thú thành phố Edinburgh, nước Anh lại được bình chọn là gương mặt của tháng 12.


Em gấu trúc Sweetie có tên trong danh sách “12 gương mặt phụ nữ của năm 2011”.

Nhiều người tỏ ra vô cùng bức xúc vì điều này, họ cho rằng, một con gấu không thể được xếp ngang hàng với người như vậy. Trong danh sách đó còn có những tên tuổi như bà Dilma Rousseff, Tổng thống Brazil, bà Gabrielle Giffords, nghị sĩ nước Mỹ thoát chết trong một vụ ám sát tại bang Arizona, cô ca sĩ Adele hay Pippa Middleton, em vợ của hoàng tử William.


Sweetie được sánh ngang với bà Dilma Rousseff, tổng thống Brazil (trái) và ca sĩ Adele (phải).

Thậm chí, bà Stella Creasy, một nghị sĩ Công đảng trong Quốc hội Anh phải lên tiếng: “Sweetie là một con gấu trúc rất đáng yêu nhưng đây là danh sách dành cho phụ nữ chứ không phải là cho các loài khác.” Cựu thủ tướng Anh John Prescott thì viết trên Twitter: “Mặc dù BBC không tìm được nữ vận động viên sáng giá cho danh hiệu Nhân vật thể thao của năm nhưng họ đã tìm ra cô gấu trúc cho danh hiệu Phụ nữ của năm 2011.”


Nhiều người tỏ ra bức xúc vì gấu trúc được xếp ngang hàng với người.

Trong khi đó, BBC nói rằng, họ thường xuyên chọn một con vật vào những danh sách gương mặt của năm chứ không phải chỉ riêng lần này. Việc đưa Sweetie vào danh sách là một cách nhằm tăng tính giải trí. Họ từng đưa chú cá chép khổng lồ Benson vào danh sách dành cho nam giới vào năm 2009. Em lợn Peppa cũng xuất hiện trong danh sách vào năm 2010.

Chắc hẳn các bạn vẫn thắc mắc rằng, gấu trúc Sweetie có gì đặc biệt phải không? Sweetie từng sống tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc trước khi chuyển tới vườn thú Edinburgh theo hợp đồng cho mượn giữa chính phủ Trung Quốc và Hiệp hội Động vật tại Anh. Mỗi năm, hiệp hội này phải trả cho Trung Quốc 935.000 USD (tương đương 19,6 tỷ VNĐ) để được nuôi Sweetie và một chú gấu trúc khác tên là Sunshine.




Cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của Sweetie.