Bắt được quái vật mình rái cá, mặt lợn rừng ghê rợn

Ngựa Vằn (Theo DL), Theo 00:01 22/05/2010

Sinh vật kỳ quái có hình dạng mình rái cá, răng nanh sắc nhọn, mặt giống lợn rừng này khiến người ta liên tưởng đến quái vật Montauk từng gây xôn xao dư luận một thời.

Tại thị trấn Kitchenuhmaykoosib, Ontario, Canada người ta vừa mới phát hiện ra một sinh vật quái dị ở dưới hồ. Sinh vật này có bộ lông dài màu nâu đen, phần đầu, mặt, chân nhẵn không có lông trông rất đáng sợ. Con vật này khiến người ta liên tưởng đến quái vật Montauk – con quái vật đã gây xôn xao dư luận vào năm 2008.


Quái vật ghê rợn mặt lợn rừng, mình rái cá. (Ảnh: DL).

Hai y tá trong vùng đã tìm thấy con quái vật này khi họ đang dắt chó đi dạo quanh hồ, con chó của họ đã liên tục sủa khi thấy có mùi lạ bốc lên từ dưới hồ, 2 người y tá cùng con chó khi đó đã kéo con vật dưới hồ lên và thấy nó thật quái dị, ngay lập tức họ đã chụp ảnh lại con quái vật này.


Phần thân có lông nhưng mặt và chân lại không có. (Ảnh: DL).

Con vật này trông phần nào giống con rái cá nhưng lại có răng nanh và mặt nó còn hơi có nét giống với con lợn rừng nữa. Kỳ lạ hơn là sau khi chụp vài bức hình về con vật quái dị thường, 2 người y tá liền bỏ đi. Khi những người dân địa phương đi ra lại chỗ con vật đó thì nó đã biến mất. 

Sinh vật này khiến người ta liên tưởng đến quái vật Montauk. Đó là một con vật có hình thù kỳ lạ được trôi dạt vào khu vực Montauk, ven biển Long Island của New York, Mỹ vào năm 2008. Trông nó giống như một con chó nhưng lại không có lông, có răng và có vẻ có mỏ. Con quái vật này đã gây xôn xao dư luận lúc đó, họ gọi nó là “Quái vật Montauk”. 


(Ảnh: DL).


"Quái vật Montauk" từng gây xôn xao tại Mỹ. (Ảnh: DL).