Bác sĩ "rởm" dùng xi măng bơm mông bệnh nhân

Habi, Theo 00:03 21/11/2011

Một bác sĩ "lang băm" đã bị bắt vì sử dụng xi măng trộn keo để bơm... mông bệnh nhân. Thật kinh khủng!!! <img src="/Images/EmoticonOng/00.png" />

Một người phụ nữ giả danh bác sĩ đã bị bắt khi tiến hành tiêm thuốc tự chế vào vòng 3 của ít nhất một nạn nhân. Hỗn hợp thuốc bao gồm xi măng, keo siêu dính và... lốp cao su, bác sĩ "rởm" đã quảng cáo" thuốc này sẽ làm vòng 3 của phụ nữ trở nên... quyến rũ hơn.

Bác sĩ "rởm" này là Oneal Ron Morris, đây là một người chuyển giới và có vòng 3 to "bất thường". Với cáo buộc tiêm các mũi thuốc có khả năng gây tử vong cho bệnh nhân vào tháng 5 năm 2010, Oneal đã bị bắt giam ở Florida, Mỹ vào ngày 18/11 vừa qua.


Chân dung Oneal Ron Morris, bác sĩ "rởm" đã suýt giết chết bệnh nhân vì sử dụng thuốc bơm mông làm từ xi măng và keo.

Trung sĩ William Bamford thuộc sở cảnh sát Miami Gardens, Mỹ cho biết, Oneal Ron Morris đã có cuộc gặp gỡ đầu tiên với nạn nhân (chưa xác định được danh tính) nhằm thảo luận về các thủ tục phẫu thuật. Ông nói: "Họ nhất trí với giá tiền là 700 USD (tương đương 14,4 triệu VNĐ), bao gồm cả chi phí cho các loại mỹ phẩm trong quá trình điều trị".  Nhưng Oneal Ron Morris lại tự chế ra một hợp chất kinh khủng bao gồm xi măng, keo và lốp cao su.


Oneal Ron Morris với vòng 3 to bất thường (không biết có phải từ xi măng bơm vào không nhỉ?).

Trong ca phẫu thuật đáng sợ này, vết mổ của bệnh nhân đã được dính lại bằng keo siêu dính. Ngay sau đó, nạn nhân đã gặp phải biến chứng nghiêm trọng. Trung sĩ William Bamford cho biết, nạn nhân đã chịu đựng những cơn đau khắp cơ thể và phải đến 2 bệnh viện tại địa phương trước khi đến bệnh viện Tampa General, nơi cô đang điều trị.


Hỗn hợp đáng sợ của Oneal Ron Morris.

Sự việc này cũng đã làm dấy lên lo ngại về các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ không an toàn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.  Vào tháng 2 vừa qua, sinh viên người Anh Claudia Aderotimi, 20 tuổi đến từ London đã chết sau khi được tiêm loại thuốc độc hại vào mông. Trong năm 2010,  Ana Josefa Sevilla, một người phụ nữ ở Miami, Mỹ cũng đã bị giam giữ sau khi khách hàng của cô phải vào cấp cứu với các biến chứng nguy hiểm.