Bà mẹ trẻ mang thai sinh ba dù uống thuốc tránh thai đều và đúng giờ

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 16:30 18/11/2014

Bà mẹ trẻ 22 tuổi cho biết, trước khi mang thai, cô vẫn uống thuốc tránh thai hằng ngày rất đều đặn và đúng giờ mỗi ngày.

Khi hay tin mình mang thai sinh ba mặc dù vẫn uống thuốc tránh thai đều, bà mẹ trẻ Christie Fletcher người Anh đã không thể giấu nổi sự bất ngờ lẫn tâm trạng hoang mang. Được biết, trường hợp của Christie là một trong số tỷ lệ 0,3% thất bại sau dùng thuốc tránh thai theo thống kê của trung tâm sức khỏe sinh sản.

Bà mẹ trẻ mang thai sinh ba dù uống thuốc tránh thai đều và đúng giờ 1
Bà mẹ trẻ Christie Fletcher và ba đứa con ngoài kế hoạch.

Bà mẹ trẻ 22 tuổi sống tại thị trấn Wrexham, xứ Wales cho biết, trước khi mang thai, cô đã uống thuốc tránh thai hằng ngày rất đều đặn và đúng giờ mỗi ngày. Tuy vậy, cô vẫn có những biểu hiện mệt mỏi, ốm nghén như lần mang thai đầu tiên.

Bà mẹ trẻ mang thai sinh ba dù uống thuốc tránh thai đều và đúng giờ 2
Ba bé trai sinh ba Jori, Isaac và Jac.

Sau khi thử thai và siêu âm Christie được chẩn đoán mang thai ba. Cả cô và bạn trai Carwyn, 27 tuổi đều không thể tin nổi mình lại sắp sửa là bố mẹ của 3 đứa trẻ nữa.

Cuối cùng, 3 bé Jori, Isaac và Jac đã chào đời vào tháng thứ 8 của thai kỳ. Hiện cả ba đã được 4 tháng tuổi và hoàn toàn khỏe mạnh.

Bà mẹ trẻ mang thai sinh ba dù uống thuốc tránh thai đều và đúng giờ 3
Hiện ba bé đã được 4 tháng tuổi.

Bác sĩ Surabhi Nanda, Bệnh viện Phụ nữ Quốc gia Liverpool cho biết, thuốc có thành phần kháng sinh và chống động kinh có thể làm giảm hiệu quả của thuốc tránh thai, từ đó tăng tỷ lệ thất bại của thuốc tránh thai lên cao hơn.

(Nguồn: Daily Mail)