Bà mẹ 5 con có biệt tài xăm nổi tạm thời trên da

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 12:13 06/03/2014

Những hình xăm nổi này chỉ xuất hiện tạm thời trên da và sẽ tự động biến mất sau 1 khoảng thời gian ngắn.

Không cần tới biện pháp xăm hình trực tiếp lên cơ thể, cô Sarah Beal, người Anh vẫn có thể sở hữu những hình xăm nổi do mắc một căn bệnh lạ tương tự như chứng mày đay. Và tiện lợi hơn hết là những hình xăm nổi đó sẽ tự động biến mất sau 1 tiếng đồng hồ.

Bà mẹ 5 con có biệt tài xăm nổi tạm thời trên da 1
Sarah phát hiện ra mình mắc chứng da vẽ nổi cách đây 3 năm.

Sarah Beal, 43 tuổi là bà mẹ của 5 đứa con, hiện đang sinh sống tại giáo xứ Arley, hạt Warwickshire, Anh. Cô có làn da nhạy cảm tới nỗi chỉ những vết cào nhỏ cũng đủ khiến nó sưng phồng lên. Cô cho biết: "Làn da của tôi nhạy cảm tới nỗi thi thoảng mặc quần áo cũng khiến tôi cảm thấy không thoải mái.".

Qua chẩn đoán được biết, cô Sarah mắc phải một căn bệnh lạ có tên chứng da vẽ nổi (dermatographia). Đây là một dạng mày đay khiến làn da của người mắc bệnh đỏ tấy và sưng phồng lên ở những vết cào, xước. Nguyên nhân của triệu chứng này được xác định là do các tế bào dưới bề mặt da giải phóng ra hixtamin - amin sinh học có tác dụng chống dị ứng với áp suất thấp nhất.

Bà mẹ 5 con có biệt tài xăm nổi tạm thời trên da 2

Bà mẹ 5 con có biệt tài xăm nổi tạm thời trên da 3

Bà mẹ 5 con có biệt tài xăm nổi tạm thời trên da 4
Những "tác phẩm" xăm nổi trên da của cô Sarah.

Do mắc phải căn bệnh lạ nên cô Sarah có thể xăm nổi bất cứ hình thù nào mà mình ưa thích lên cơ thể. Đối với bà mẹ trẻ trung này, đây là một kiểu làm đẹp rất thú vị. Vì vậy, cô thường áp dụng nó mỗi khi đi tiệc.

Bà mẹ 5 con có biệt tài xăm nổi tạm thời trên da 5
Một kiểu xăm hình tạm thời rất thú vị.

Cách đây 3 năm, cô Sarah mới bắt đầu phát hiện ra bệnh. Tuy nhiên, hiện tại cô không sử dụng thuốc để tiết chế làn da nhạy cảm mà quyết định sống chung với căn bệnh mà theo cô đánh giá là thú vị này.